Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Trước khi "hạ cánh", Thống đốc Ngân hàng Trung ương khẳng định không tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ năm, 27/07/2023 - 16:48

(Thanh tra) - Chỉ vài ngày trước khi rời nhiệm sở, Thống đốc Ngân hàng Trung ương kỳ cựu của Lebanon, Riad Salameh, đã trả lời phỏng vấn trên truyền hình, phủ nhận việc tham nhũng, biển thủ công quỹ và nói rằng các chính sách đưa ra trong nhiệm kỳ của ông mang lại lợi ích cho nền kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh. Ảnh: lbcgroup.tv

Ông Riad Salameh, người có thời gian ngồi ghế Thống đốc Ngân hàng Trung ương kỷ lục kéo dài tới 30 năm đã bị chỉ trích bởi cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng và các cáo buộc tham ô công quỹ trong và ngoài nước, cho biết sẽ rời chức vụ khi nhiệm kỳ mới nhất của ông kết thúc vào ngày 31/7.

“Tôi sắp bước sang một trang khác của cuộc đời mình”, ông Salameh, 72 tuổi, nói với Đài Truyền hình địa phương LBCI trong cuộc phỏng vấn ngày 26/7.

“Tôi tin rằng trong 30 năm này, đã có 27 năm Ngân hàng Trung ương đóng góp bằng chính sách tiền tệ của mình để thiết lập sự ổn định và phát triển kinh tế”, ông Salameh nói, đề cập đến những năm trước cuộc khủng hoảng.

Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương được đưa ra trong bối cảnh các chính trị gia hàng đầu đang tranh cãi gay gắt về những việc cần làm sau khi ông rời nhiệm sở.

Hôm nay (27/7), một phiên họp Nội các được tổ chức để thảo luận về vấn đề người kế nhiệm.

Nền kinh tế của Lebanon bắt đầu suy thoái vào năm 2019. Cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài gần 4 năm đã khiến đồng nội tệ mất khoảng 98% giá trị, GDP giảm 40%, đẩy lạm phát lên ba con số và rút cạn 2/3 dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Nhiều người Lebanon đổ lỗi cho Thống đốc Ngân hàng Trung ương Salameh về sự sụp đổ tài chính của đất nước. Trong khi Salameh nói rằng, ông đã bị coi là "vật tế thần" cho cuộc khủng hoảng, sau nhiều thập kỷ tham nhũng và chi tiêu hoang phí của các chính trị gia.

Nhiều người Lebanon cho rằng, Thống đốc Salameh đã giúp tạo điều kiện tham nhũng và chi tiêu hoang phí cho các nhà cầm quyền. Một số nhà phân tích đã mô tả chính sách cho Chính phủ vay của ông là một "kế hoạch Ponzi" (dùng tiền của người sau trả cho người trước).

Ông Riad Salameh nói rằng, ông đã bị coi là "vật tế thần" cho cuộc khủng hoảng, sau nhiều thập kỷ tham nhũng và chi tiêu hoang phí của các chính trị gia. Ảnh: REUTERS/Mohamed Azakir

Trong buổi trả lời hôm 26/7, ông Salameh nhấn mạnh, những can thiệp gần đây của mình vào thị trường tiền tệ đã giúp giữ cho đồng nội tệ không bị giảm giá trị hơn nữa.

Ông cho rằng, nếu thực hiện một "kế hoạch Ponzi" thì đã không thể bảo toàn thị trường.

Ông lưu ý: “Họ bám vào những khẩu hiệu để thuyết phục mọi người tin rằng Riad Salameh là kẻ biển thủ, nhưng họ bị sốc khi Ngân hàng Trung ương vẫn kiên định".

“Bất chấp những khác biệt, mối quan tâm chính của chúng tôi là phục vụ Lebanon. Hôm nay, chúng ta đang ở ngã ba đường vì không có thống đốc mới được bổ nhiệm”, ông nói thêm.

Một lưu ý khác, Salameh nhấn mạnh rằng, tổng sản phẩm quốc nội đã tăng lên 55 tỷ USD và tiền gửi trong lĩnh vực ngân hàng đã tăng lên hơn 170 triệu USD trong 2 nhiệm kỳ của ông.

“Vào ngày 31/7, nhiệm kỳ của tôi sẽ kết thúc và vấn đề này đã được giải quyết”, ông khẳng định.

Một lưu ý khác, Salameh nhấn mạnh rằng, đã làm mọi thứ mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế yêu cầu, bắt đầu bằng việc kiểm toán Ngân hàng Trung ương và thông qua việc thực hiện cải cách ngân hàng.

Ông Salameh chính thức bị buộc tội ở Lebanon, Pháp và Đức về biển thủ hàng trăm triệu USD từ Ngân hàng Trung ương bằng cách thu tiền hoa hồng như một khoản phí từ những người mua trái phiếu và sau đó chuyển tiền cho Forry Associates Ltd - một công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, mà anh trai của ông là người thụ hưởng.

Thống đốc Salameh đã phủ nhận những cáo buộc đó một lần nữa vào ngày 26/7. Ông nói: “Cả trực tiếp hay gián tiếp, tiền từ Ngân hàng Trung ương đều không được chuyển đến Forry.

Thống đốc Salameh cũng phải đối mặt với Thông báo đỏ (Red Notice) của Interpol bắt nguồn từ lệnh bắt giữ ở Đức và Pháp. Ông vẫn đang bị điều tra tại ít nhất 3 quốc gia khác về tội tham nhũng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm