Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ tư, 12/07/2023 - 21:00
(Thanh tra) - Thủ tướng lâm thời Lebanon Najib Mikati sẽ không gia hạn nhiệm kỳ của Thống đốc Ngân hàng Trung ương bị cáo buộc tham nhũng Riad Salameh khi nhiệm kỳ này kết thúc vào cuối tháng 7/2023.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon Riad Salameh phát biểu trong cuộc họp báo tại Ngân hàng Trung ương ở Beirut, Lebanon, ngày 11/11/2019. Ảnh: REUTERS/Mohamed Azakir
Văn phòng Thủ tướng Lebanon vừa cho biết, nhiệm kỳ của Thống đốc Salameh kết thúc vào ngày 31/7 và ngày này sẽ chấm dứt quãng thời gian điều hành 30 năm của lãnh đạo ngân hàng kỳ cựu - người đang quay cuồng với các cáo buộc trong và ngoài nước về việc biển thủ công quỹ ở Lebanon.
Trả lời các câu hỏi của Hãng tin Reuters, Văn phòng Thủ tướng Lebanon cho biết, dựa trên luật hiện hành quy định rằng, phó thống đốc thứ nhất sẽ đảm nhận nhiệm vụ của thống đốc cho đến khi một thống đốc mới được bổ nhiệm.
"Điều quan trọng nhất là không có khoảng trống nào xảy ra tại Ngân hàng Trung ương vì đây là xương sống tài chính của đất nước", Văn phòng Thủ tướng cho biết, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, cơ quan này sẽ tiếp tục hoạt động "thông qua phó thống đốc thứ nhất" và các đồng cấp.
Ở một diễn biến khác, 1 trong 4 phó thống đốc Ngân hàng Trung ương của Lebanon đã nói với Reuters rằng, cả 4 phó thống đốc đang cân nhắc từ chức cùng nhau nếu không có người kế nhiệm thống đốc nào được nêu tên. Điều này làm tăng lo ngại về khả năng một ngân hàng trung ương không có lãnh đạo trong bối cảnh khủng hoảng tài chính sâu sắc.
Phó Thủ tướng Saade Chami nói với Reuters tuần trước rằng, mối đe dọa như vậy là "nguy hiểm" và các phó thống đốc nên "gánh trách nhiệm trong trường hợp việc bổ nhiệm này không thể thực hiện được".
Những nỗ lực tìm kiếm người kế nhiệm vị trí thống đốc từ ông Salameh đã bị cản trở bởi tình trạng thất bại trong quản lý của Lebanon và gia tăng căng thẳng chính trị.

Tòa nhà Ngân hàng Trung ương của Lebanon ở Beirut, Lebanon, ngày 6/7/2023. Ảnh: REUTERS/Mohamed Azakir
Các thống đốc ngân hàng trung ương thường do tổng thống bổ nhiệm, nhưng Quốc hội Lebanon, dù đã trải qua 12 lần bỏ phiếu, vẫn không thể bầu ra một tổng thống để thay thế ông Michel Aoun, người đã kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 10/2022.
Sự chia rẽ gay gắt đã ngăn cản bất kỳ ứng cử viên nào giành được đủ sự ủng hộ cần thiết để kế nhiệm. Trong khi quốc gia này đang rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, một người ủng hộ lâu năm của Thống đốc Salameh cho biết, ông "tôn trọng những gì Thủ tướng đã thông báo về việc không bổ nhiệm hay gia hạn".
Nhiều người Lebanon đổ lỗi cho Thống đốc Ngân hàng Trung ương Salameh về sự sụp đổ tài chính của Lebanon. Trong khi Salameh nói rằng, ông đã bị coi là "vật tế thần" cho cuộc khủng hoảng, sau nhiều thập kỷ tham nhũng và chi tiêu hoang phí của các chính trị gia.
Nền kinh tế của Lebanon bắt đầu suy thoái vào năm 2019. Cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài gần 4 năm đã khiến đồng nội tệ mất khoảng 98% giá trị, GDP giảm 40%, đẩy lạm phát lên ba con số và rút cạn 2/3 dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Thống đốc Salameh, anh trai và trợ lý Hoayek đã bị buộc tội gian lận, tham nhũng trong 2 vụ án riêng biệt ở Lebanon. Ông Salameh đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc.
Vào cuối năm 2021, Thủ tướng Mikati cho rằng, Thống đốc Salameh nên tiếp tục giữ chức vụ của mình dù trong bối cảnh các cuộc điều tra tham nhũng chống lại ông.
Gần đây, các vấn đề liên quan ông Salameh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong nước. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, người từng là khách mời thường xuyên tại các hội nghị ngân hàng cấp cao, giờ hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ các cuộc phỏng vấn truyền thông không thường xuyên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài