Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/02/2020 - 14:57
Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã chỉnh sửa lại tổng số ca bị nhiễm bệnh tại tỉnh này thêm 220 người, tính cả những trường hợp trong hệ thống nhà tù tỉnh.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới bệnh viện Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Reuters đưa tin, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, tâm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến hơn 2.000 người tử vong tại nước này, đã chỉnh sửa lại tổng số ca bị nhiễm bệnh tại tỉnh này thêm 220 người, tính cả những trường hợp trong hệ thống nhà tù tỉnh.
Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, hiện tỉnh này đã có tổng cộng 62.662 ca nhiễm COVID-19, tính tới hết ngày 20/2.
Trước đó, Giới chức Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng 21/2 thông báo, có thêm 115 ca tử vong tại tỉnh này do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 20/2, nâng tổng số người tử vong ở đây lên 2.144 người.
Theo đó, tổng số người chết do dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đã lên đến 2.233 người.
Cũng trong ngày 20/2, có thêm 411 trường hợp mới được phát hiện nhiễm COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số ca bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh này lên 62.442 người./.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân