Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 06/06/2019 - 19:40
(Thanh tra)- Ngày 4/6, Trung Quốc đã áp mức phạt 23,6 triệu USD đối với liên doanh xe hơi Changan Ford Motor Co do vi phạm luật chống độc quyền.
Theo Cục Quản lý Thị trường Trung Quốc, Changan Ford Motor Co đã "đặt ra mức giá bán lại tối thiểu" kể từ năm 2013 đối với các xe được bán tại thành phố Trùng Khánh (Chongqing), Tây Nam nước này, tác động xấu đến cơ chế từ điều chỉnh giá, sự cạnh tranh công bằng, cũng như lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Mức phạt tương đương với 4% doanh thu của liên doanh này tại Trùng Khánh vào năm 2018.
Changan Ford Motor Co là liên doanh giữa hãng xe Ford của Mỹ và tập đoàn quốc doanh sản xuất ô tô Changan của Trung Quốc. Changan chịu trách nhiệm sản xuất xe của Ford tại thị trường Trung Quốc.
Các hãng xe toàn cầu đều đang chứng kiến sự sụt giảm doanh số bán hàng tại Trung Quốc, thị trường xe lớn nhất thế giới, do nước này đang chuyển hướng sang tiêu thụ xe điện. Sau nhiều năm tăng trưởng, doanh số bán xe tại Trung Quốc vào năm ngoái đã lần đầu tiên giảm kể từ năm 1990 do tăng trưởng kinh tế chậm lại, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, chiến dịch truy quét nhằm vào các hoạt động tín dụng đen cung cấp tài chính cho các hãng xe.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), doanh số bán ô tô trong trong năm 2018 đã giảm 2,8% xuống còn 28,1 triệu chiếc. Tốc độ giảm này đã tiếp tục tăng lên trong những tháng vừa qua. Bên cạnh đó, trợ cấp chính phủ và các mối quan ngại về ô nhiễm đã khiến người tiêu dùng Trung Quốc chuyển từ mua xe chạy bằng xăng sang xe điện.
Đặng Ánh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
BTT
Theo TTXVN
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình