Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Thanh
Chủ nhật, 08/08/2021 - 20:17
(Thanh tra) - Nhân dịp kỷ niệm 54 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 26 năm Việt Nam tham gia ASEAN, hôm nay (8/8), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ chào cờ ASEAN.
Buổi lễ do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì. Ảnh: NG
Đây là hoạt động được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN, nhằm thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN, dưới mái nhà chung Cộng đồng ASEAN.
Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng như tuân thủ quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lễ chào cờ đã diễn ra trực tuyến.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định các thành tựu to lớn của ASEAN là trái ngọt có được từ các nỗ lực không ngừng của quá trình hợp tác của người dân các nước ASEAN.
Bất chấp những thăng trầm hay vô vàn khó khăn, thách thức, ASEAN vẫn tiếp tục là tài sản vô giá, là lợi ích to lớn đối với tất cả các nước thành viên, đòi hỏi tất cả các nước thành viên đều có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp.
Chia sẻ những tác động to lớn của đại dịch Covid-19, đặc biệt là làn sóng thứ 4 của đại dịch, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc ASEAN ngày càng tỏ rõ khả năng thích ứng và sáng tạo trong việc cùng nhau ứng phó với Covid-19, thể hiện qua việc triển khai nhanh chóng, kịp thời các sáng kiến như Quỹ ứng phó Covid-19, hiện đã nhận được mức cam kết hơn 20 triệu USD, kho vật tư trang thiết bị y tế khi đi vào hoạt động sẵn sàng cung ứng cho các vùng có nhu cầu, và các biện pháp kinh tế để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, thiết lập hành lang đi lại an toàn…
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, tinh thần Cộng đồng ASEAN và ý thức thuộc về Cộng đồng cần phải được lồng ghép hài hoà vào các nỗ lực ứng phó chung, ở cấp độ quốc gia cũng như khu vực. Người dân trong khu vực cần phải cảm nhận được rằng họ là linh hồn, là tế bào của Cộng đồng ASEAN.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tuyên bố thực hiện quyết định của các nhà lãnh đạo ASEAN khuyến khích treo cờ ASEAN tại các công sở, kể từ ngày hôm nay (8/8), Việt Nam sẽ treo thường xuyên lá cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ Việt Nam, trước hết tại Bộ Ngoại giao, và sẽ tiến tới treo tại các cơ quan Chính phủ.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin rằng hình ảnh lá cờ ASEAN tung bay sẽ làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và đoàn kết trong ASEAN, củng cố mối quan hệ xã hội và văn hoá đang ngày càng tăng giữa người dân ASEAN, nâng cao nhận thức về ASEAN, truyền cảm hứng cho cảm nhận về tinh thần tập thể và thúc đẩy ý thức thuộc về Cộng đồng ASEAN.
Cùng ngày hôm nay (8/8), Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nhóm Phụ nữ ASEAN tại Hà Nội (AWCH) phối hợp tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2021 theo hình thức trực tuyến, với chủ đề “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi Covid-19”.
Bà Vũ Thị Bích Ngọc, phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Danh dự Nhóm AWCH, đã kêu gọi các thành viên của nhóm AWCH và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội hô vang khẩu hiệu “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi Covid-19” bằng ngôn ngữ của các nước ASEAN.
Các hoạt động đầy ý nghĩa của Ngày Gia đình ASEAN đã góp phần tăng cường sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa các thành viên của gia đình ASEAN.
Thông qua sự kiện, các nước ASEAN đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết và sự quyết tâm chung tay đẩy lùi Covid-19 và phục hồi toàn diện và bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đăng Tân
Nhóm PV
Hương Giang
Nhóm PV
Hương Giang
Ngọc Trâm
Hương Trà
Hương Trà
T. Minh