Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ sáu, 11/11/2022 - 10:35
(Thanh tra) - Tòa án Chống tham nhũng ở Kenya hôm 10/11 đã chấp thuận việc rút đơn kiện của các công tố viên đối với vụ án tham nhũng trị giá 7,4 tỷ shilling (60 triệu USD) chống lại Phó Tổng thống Rigathi Gachagua, với lý do không đủ bằng chứng.
Phó Tổng thống Kenya Rigathi Gachagua vẫy tay chào những người ủng hộ khi ông đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức ở Nairobi, Kenya, ngày 13/9/2022. Ảnh: Monicah Mwangi / Reuters
Theo Hãng tin Reuters, đây là vụ án mới nhất được các tòa án dưới thời Chính phủ mới của Tổng thống William Ruto giải quyết.
Các công tố viên cũng rút lại đơn kiện đối với vụ việc chống lại một số đồng minh của Tổng thống với lý do tương tự.
Ông Rigathi Gachagua và một số người khác bị cáo buộc tội tham nhũng vào tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Trong phán quyết, thẩm phán Victor Wakumile tại Tòa án Chống tham nhũng Kenya cho biết: “Đơn của Giám đốc Cơ quan Công tố đã được chấp thuận". Tuy nhiên, "những người bị buộc tội được cảnh báo rằng có thể bị bắt lại trong tương lai nếu các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng về tội danh tương tự", ông nói thêm.
Việc đình chỉ vụ án tham nhũng nêu trên đã dẫn đến sự chỉ trích từ nhà lãnh đạo đảng đối lập Raila Odinga - người bị ông William Ruto đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 8 vừa qua.
Trước đó, ngày 15/8, Ủy ban Bầu cử độc lập (IEBC) đã công bố chiến thắng sít sao thuộc về Phó Tổng thống William Ruto, 55 tuổi với 50,49% số phiếu bầu, cao hơn so với 48,85% của ứng cử viên Raila Odinga. Tuy nhiên, đảng đối lập bày tỏ sự không đồng tình, thậm chí, gửi đơn lên tòa án yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử với cáo buộc gian lận.
Tòa án Tối cao Kenya sau đó xác nhận kết quả là hợp lệ, đồng thời bác bỏ các kiến nghị của phe đối lập.
Tổng thống Ruto cam kết điều hành một Chính phủ nhiều thành phần, minh bạch và có trách nhiệm trong bối cảnh ông đặt mục tiêu cải cách đất nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trọng Tài
Thanh Lương
Thu Huyền
Thanh Lương
Hương Giang
Bùi Bình
H.T
Văn Thanh
B.S
Trang Anh