Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thêm 3 triệu người đứng trước bờ vực của đói nghèo

Hoài Phương

Thứ ba, 09/11/2021 - 06:36

(Thanh tra)- Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) ngày 8/11 cảnh báo, số người đang đứng bên bờ vực của đói nghèo ở 43 quốc gia đã tăng lên 45 triệu người - thêm 3 triệu người trong năm nay - khi nạn đói gia tăng nghiêm trọng trên khắp thế giới.

Người già và trẻ em suy dinh dưỡng ở các vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở miền Nam Madagascar đặc biệt dễ bị tổn thương. Ảnh: WFP / Krystyna Kovalenko

Con số này đã tăng từ 42 triệu vào đầu năm 2021 và 27 triệu vào năm 2019, WFP cho biết trong một thông cáo báo chí.

Sự gia tăng đòi nghèo đáng lưu ý ở Afghanistan, Ethiopia, Haiti, Somalia, Angola, Kenya và Burundi.

“Hàng chục triệu người đang bên bờ vực thẳm. Chúng ta đã phải đối mặt với xung đột, biến đổi khí hậu và COVID-19 làm gia tăng số người bị đói", Giám đốc Điều hành WFP David Beasley cho biết.

Ông David Beasley vừa có chuyến tìm hiểu thực tế đến Afghanistan, nơi WFP đang tăng cường để hỗ trợ gần 23 triệu người cần ở đó.

“Chi phí nhiên liệu tăng, giá lương thực tăng cao, phân bón đắt hơn, và tất cả những điều này dẫn đến các cuộc khủng hoảng mới như đang diễn ra ở Afghanistan, cũng như các trường hợp khẩn cấp kéo dài tại Yemen và Syria”, ông Beasley nói thêm và cho biết, nhiều gia đình đối mặt với tình trạng thiếu ăn đã buộc phải đưa ra "những lựa chọn tồi tệ" như cho con nghỉ học, kết hôn sớm...

Cần những nguồn lực vượt trội

Tại các điểm nóng về đói nghèo trên thế giới, WFP cho biết, đang làm mọi thứ có thể để tăng viện trợ cho hàng triệu người có nguy cơ chết đói. Tuy nhiên, những nguồn lực sẵn có không thể theo kịp nhu cầu, vào thời điểm mà các dòng tài trợ truyền thống đang bị quá tải.

WFP ước tính, chi phí ngăn chặn nạn đói trên toàn cầu hiện ở mức 7 tỷ USD, tăng so với khoảng 6,6 tỷ vào đầu năm.

“Khi chi phí hỗ trợ nhân đạo tăng theo cấp số nhân, chúng tôi cần thêm quỹ để tiếp cận các gia đình trên toàn cầu, những người đã cạn kiệt khả năng chống chọi với nạn đói cực độ”, người đứng đầu WFP nói.

WFP cho biết, các gia đình phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, đang bị buộc phải đưa ra “những lựa chọn tàn khốc để đối phó với nạn đói đang gia tăng”.

Một phân tích dựa trên khảo sát đối với 43 quốc gia cho thấy, các gia đình buộc phải ăn ít hơn hoặc bỏ bữa hoàn toàn. Đôi khi trẻ em được cho ăn, trong khi cha mẹ nhịn đói.

Ở Madagascar, nơi nạn đói đã và đang hiện hữu, một số người bị buộc phải ăn châu chấu, lá cây dại hoặc cây xương rồng để tồn tại.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm