Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 16/02/2020 - 12:28
Nữ hành khách 83 tuổi dương tính với virus corona chủng mới và 5 người khác đã bị từ chối không được lên khoang khi đang chuẩn bị bay khỏi sân bay Quốc tế Kuala Lumpur tối 15/2.
Du thuyền Westerdam tại cảng Sihanoukville, Campuchia, ngày 14/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Báo Khmer Times (Campuchia) ngày 16/2 đưa tin trong nhóm 17 hành khách cuối cùng (thuộc số 145 hành khách có nguồn gốc từ tàu MS Westerdam cập cảng Campuchia) nhập cảnh vào Malaysia đã có 6 người bị từ chối lên khoang khi đang chuẩn bị bay khỏi sân bay Quốc tế Kuala Lumpur tối 15/2.
Trong số này đã có 2 hành khách Mỹ phải nhập viện, mà một trong số đó là nữ hành khách 83 tuổi dương tính với chủng mới của virus corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong xét nghiệm ban đầu.
Trong khi đó, có tin hai chuyến bay của hãng Malaysia Airlines từ Phnom Penh đi Kuala Lumpur đã bị hoãn; một chuyến bay thuê bao khác từ Sihanoukville đi Kuala Lumpur, dự kiến khởi hành trong ngày 16/2 cũng trong tình trạng tương tự.
Hôm 14/2, hành khách trên tàu MS Westerdam - con tàu phải lênh đênh 2 tuần trên biển sau khi bị 5 nước và vùng lãnh thổ từ chối cho cập cảng do lo ngại dịch COVID-19 đã bắt đầu xuống tàu tại cảng Sihanoukville của Campuchia.
Báo chí Campuchia ngày 15/2 đưa tin, khoảng 900 hành khách trên MS Westerdam tiếp tục được rời tàu lên bờ tại cảng Sihanoukville và rời khỏi Campuchia qua sân bay Quốc tế Phnom Penh để lên đường về nước.
Tàu MS Westerdam, chở 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn, đã cập cảng Sihanoukville của Campuchia vào ngày 13/2.
Tàu đã neo đậu ở ngoài khơi nhằm cho phép các quan chức Campuchia lên tàu để lấy mẫu thử của các hành khách có biểu hiện không khỏe hay những triệu chứng giống bệnh cúm.
Bộ Y tế Campuchia cho hay, sau khi kiểm tra, không có hành khách nào trên tàu nhiễm nCoV./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Văn Thanh
Hữu Chính
Văn Thanh
Quang Dân
Thanh Lương
Phú Đức
T.Thanh
Theo TTXVN
Thanh Nhung
Bùi Bình