Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 11/03/2020 - 09:40
Tổng số ca nhiễm tại Nhật Bản hiện đã lên tới 1.278 trường hợp, trong đó có 696 ca trên du thuyền Diamond Princess và 14 người trở về từ Trung Quốc trong chuyến bay thuê bao của Chính phủ Nhật Bản.
Phát khẩu trang miễn phí để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 7/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đài NHK của Nhật Bản ngày 11/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 59 ca mắc bệnh COVID-19 và đây là ngày có số ca nhiễm mới tăng nhiều nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.
Tổng số ca nhiễm tại Nhật Bản tới thời điểm này đã lên tới 1.278 trường hợp, trong đó có 696 ca trên du thuyền Diamond Princess và 14 người trở về từ Trung Quốc trong chuyến bay thuê bao của Chính phủ Nhật Bản.
Đáng chú ý trong số các ca mới mắc bệnh có một trường hợp ở tỉnh Hyogo, miền Tây Nhật Bản.
Đến nay, Nhật Bản đã có 19 người tử vong do dịch COVID-19, trong đó có 7 người từ du thuyền Diamond Princess.
Trước đó, ngày 10/3, Nội các Nhật Bản đã nhất trí về dự luật cho phép Thủ tướng Abe Shinzo ban bố tình trạng khẩn cấp nếu cần, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nước này.
Một khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, thống đốc các tỉnh, thành ở Nhật Bản có thể chỉ thị người dân địa phương phải ở trong nhà và yêu cầu đóng cửa các trường học cũng như hủy bỏ các sự kiện lớn.
Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cũng có thể yêu cầu các nhà sản xuất nhu yếu phẩm thiết yếu như dược phẩm và lương thực bán hàng hóa cho người dân.
Ngoài ra, chính quyền có thể tạm thời sung công đất đai và các cơ sở của tư nhân để xây dựng cơ sở y tế chữa trị cho các bệnh nhân.
Dự luật này sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Theo dự kiến, dự luật này sẽ được đưa ra thông qua tại Hạ viện vào ngày 12/3 và Thượng viện ngày 13/3 tới.
Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Panama ngày 10/3 xác nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2.
Thông tin trên được công bố 1 ngày sau khi quốc gia Trung Mỹ này thông báo về ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở nước này.
Trong khi đó, Bolivia và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.
Bộ trưởng Y tế Bolivia Anibal Cruz ngày 10/3 thông báo, nước này ghi nhận 2 ca đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo một nam bệnh nhân đã xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đây là ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ và bệnh nhân đang được cách ly.
Như vậy, đến thời điểm này, dịch COVID-19 đã xuất hiện và lây lan tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đến lúc này là 118.907 người và số ca tử vong là 4.270 người./.
Thanh Bình-Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đông Hà
B.S
Bùi Bình
Đăng Tân
Trung Hà
Cảnh Nhật
Trung Hà
Phương Hiếu
Văn Thanh
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Thanh Lương