Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Anh Tú/VOV.VN
Thứ bảy, 12/12/2020 - 07:39
Chính phủ Nga đã phê duyệt danh sách trừng phạt đối với Ukraine. Văn bản tương ứng đã được công bố vào ngày 11/12 trên Cổng thông tin pháp lý chính thức.
Thủ tướng Nga M. Mishustin (Ảnh: Rianovosti)
Tổng cộng danh sách mở rộng bao gồm 849 cá nhân, trong phiên bản gốc vào tháng 11/2018 có 322. Nghị định hiện tại được Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin ký vào ngày 7/12 và có hiệu lực kể từ ngày 11/12. Tháng 9 năm ngoái, cựu tổng thống Petro Poroshenko được đưa vào danh sách này.
Ngày 22/10/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đặc biệt liên quan đến các hành động không thân thiện và trái với luật pháp quốc tế của Ukraine đối với người Nga.
Ngày 6/10 vừa qua, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Ukraine. Theo ông, đặc thù là ở việc Moscow chỉ đưa ra các hạn chế "để đáp trả."
Trước đó, vào tháng 2/2014, một cuộc đảo chính đã diễn ra tại Ukraine - Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ khỏi chính quyền. Ở Crimea, người ta từ chối công nhận chính phủ mới ở Kiev, do đó đã quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, kết quả là đa số cử tri ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, Kiev coi Crimea là "lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng" của mình.
Ngày 1/1/2016, Nga đình chỉ thỏa thuận về khu vực thương mại tự do với Ukraine. Đồng thời, trước lệnh trừng phạt của các nước EU đối với Moscow, Chính phủ Nga đã áp đặt lệnh cấm vận lương thực đối với Kiev. Phía Ukraine đáp trả bằng nghị quyết "Về việc cấm nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Nga vào khu vực hải quan", sau đó Kiev liên tục đưa ra các mức thuế mới đối với Moscow./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đông Hà
Hoà Bình
Hương Giang
T.Vân
Bùi Bình
Trần Quý
Đông Hà
Thái Hải
Trần Quý
Mai Lê
Dương Nguyễn