Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 26/04/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Theo Báo Nikkei Asia, Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha có thể phải đối mặt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, trong bối cảnh gần đây, 2 quan chức cấp cao liên tiếp phải đệ đơn từ chức vì các cáo buộc tham nhũng, lạm dụng tình dục.
Ông Prinn Panitchpakdi, cựu Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Thái Lan, đối mặt với cáo buộc hành vi lạm dụng tình dục từ hơn 10 phụ nữ. Ảnh: Reuters
Trường hợp mới nhất, người phụ tá của Thủ tướng Prayuth, ông Seksakol Atthawong, đã từ chức Thứ trưởng Văn phòng Thủ tướng hôm 18/4.
Ông Seksakol bị sa thải vì một đoạn băng ghi âm bị rò rỉ. Tại đó, cáo buộc quan chức này đã bàn bạc về một thỏa thuận mang tính "trao đổi" liên quan đến hạn ngạch cho các nhà cung cấp vé số. Trước khi từ chức, ông Seksakol đã làm việc trong cơ quan Chính phủ có nhiệm vụ cải cách hoạt động bán vé số.
Ông từng thuộc Đảng Palang Pracharath (PPRP) - đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền của Thái Lan. Vào tháng 1/2022, ông Seksakol từ bỏ PPRP để thành lập đảng của riêng mình.
Đảng của ông Seksakol cho biết, sẽ ủng hộ ông Prayuth trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2023.
Trong khi đó, Thủ tướng Prayuth ngày 19/4 nói rằng: "Ông Seksakol đã tình nguyện từ chức để không gây rắc rối cho tôi".
Vụ việc thứ 2 làm rung chuyển liên minh cầm quyền là sự ra đi của ông Prinn Panitchpakdi - một chính trị gia đầy triển vọng của Thái Lan - sau bê bối lạm dụng tình dục.
Prinn Panitchpakdi đã từ chức Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ (thuộc liên minh cầm quyền) ngày 14/4, khi phải đối mặt với những cáo buộc lạm dụng tình dục trên 10 phụ nữ. Đây là nhân vật cấp cao đầu tiên của Thái Lan bị cuốn vào làn sóng #MeToo - phong trào chống quấy rối và xâm hại tình dục.
Bê bối bắt đầu từ đơn khiếu nại của một sinh viên 18 tuổi. Sau đó, ít nhất 13 phụ nữ khác đã lên tiếng cáo buộc hành vi quấy rối tình dục của ông Prinn, bao gồm cả hiếp dâm.
Trong đó, đáng chú ý là cáo buộc đến từ ứng cử viên cho vị trí ủy viên Hội đồng Bangkok Anna Vidhyaphum, cho biết bị cưỡng bức vào năm 2021.
Riêng ngày 16/4, có tới 3 người kiện ông Prinn về hành vi cưỡng bức và quấy rối tình dục.
Cảnh sát Thái Lan cho biết, đến nay đã có 14 phụ nữ chính thức gửi đơn kiện cựu Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ.
Trước các cáo buộc gây chấn động, chính trị gia này này hoàn toàn phủ nhận và tuyên bố sẽ chứng minh vô tội tại tòa.
Sau khi nộp số tiền bảo lãnh tại ngoại hơn 20.000 USD, ông Prinn được trả tự do, tuy nhiên, bị cấm ra khỏi đất nước.
Ngày 19/4, Chủ tịch Đảng Dân chủ kiêm Phó Thủ tướng Jurin Laksanawisit đã xin lỗi người dân và cam kết sẽ điều tra những cáo buộc liên quan đến ông Prinn.
Phó Thủ tướng Jurin cũng cam kết xem xét quy trình thẩm tra lý lịch trong đảng và tuyên bố sẽ rút khỏi Ủy ban Giám sát bình đẳng giới và Ủy ban Thúc đẩy nữ quyền.
Trong bối cảnh nêu trên, các nhà lập pháp đối lập tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại Chính phủ ngay từ tháng 5 tới. Liên minh cầm quyền chỉ nắm giữ lợi thế vài chục ghế so với phe đối lập ở Hạ viện 500 ghế của Thái Lan.
Theo bình luận của ông Weerasak Krueathep - phó giáo sư tại trường đại học lâu đời nhất Thái Lan Chulalongkorn, “liên minh cầm quyền đã đánh mất lòng tin của người ủng hộ vì những vụ bê bối này... Các đảng đối lập có thể sẽ gia tăng áp lực trong thời gian chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới".
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phương Hiếu
Đông Hà
Hòa Bình
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Lê Hoa
Hương Giang
Quang Dân
Trần Quý
Bùi Bình
Quang Dân
Quang Dân