Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Chủ nhật, 19/04/2020 - 16:14
(Thanh tra) - Người biểu tình đã ném đá, trong khi lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng. Rất ít người biểu tình đeo khẩu trang bảo vệ mình khỏi virus.
Hàng trăm người dân Lebanon tập trung biểu tình ở thành phố phía Bắc Tripoli ngày 17/4/2020 bất chấp bối cảnh phong tỏa đất nước vì dịch Covid-19. Ảnh: Ibrahim CHALHOUB/AFP
Hãng AFP ngày 18/4 đưa tin, hàng trăm người đã tập trung biểu tình ở Lebanon trong ngày cuối tuần, mặc dù đất nước này đang trong thời gian phong tỏa vì virus corona. Đây là cuộc biểu tình tiếp theo sau 6 tháng, kể từ sau những cuộc xuống đường rầm rộ nổ ra vì tham nhũng trong Chính phủ và khó khăn về kinh tế.
Những người biểu tình ở thành phố Tripoli đã ném đá vào lực lượng an ninh. Đáp trả lại, lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông đang cố gắng tiếp cận nhà riêng của một Nghị sỹ, phóng viên AFP cho biết.
Tại Quảng trường trung tâm Al-Nour, người biểu tình đốt lốp xe, tạo ra những đám cháy nhỏ.
Rất ít người biểu tình đeo khẩu trang bảo vệ khỏi virus. Họ hô to khẩu hiệu phản đối Chính phủ và Giám đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon.
Trước đó, các cuộc biểu tình năm 2019 được châm ngòi bởi một loạt quy định thuế mới, và nhanh chóng biến thành một phong trào xuống đường kêu gọi cải cách toàn bộ hệ thống chính trị.
Kết quả là, Thủ tướng Saad Hariri đã phải từ chức.
Lebanon tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc, cộng thêm khủng hoảng về kinh tế, dẫn tới các biện pháp kiểm soát vốn không chính thức, càng khiến người biểu tình phẫn nộ.
Karim, một người biểu tình ngày 17/4 cho biết, ông đã rất bức xúc vì giá tăng.
“Chúng ta sẽ chết vì đói hay chết vì virus corona đây?", Karim đặt câu hỏi.
Trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, Lebanon đã phải chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ nội chiến năm 1975-1990, với suy thoái kinh tế và lạm phát gia tăng.
Đại dịch Covid-19 là một đòn "chí mạng" khác đối với Lebanon. Đất nước buộc phải phong tỏa, đã có 672 ca mắc và 21 ca tử vong (tính đến 11h ngày 19/4).
Để giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất trong bối cảnh phong tỏa đất nước, Chính phủ đang đưa ra các khoản trợ cấp tiền mặt được cho là "khiêm tốn".
Người biểu tình cho rằng, tình trạng khó khăn của họ có nguyên nhân do Chính phủ và các ngân hàng. Số tiền trợ cấp là quá ít và quá chậm trễ.


Hàng trăm người dân Lebanon tập trung biểu tình ở thành phố phía Bắc Tripoli ngày 17/4/2020 bất chấp bối cảnh phong tỏa đất nước vì dịch Covid-19. Ảnh: Ibrahim CHALHOUB/AFP
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Lương
Thanh Hoa
Hải Hà
Thư Ký
Nam Dũng
Văn Thanh
Hải Hà
Nam Dũng
Hương Giang
Cảnh Nhật
H.T
Văn Thanh