Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 01/03/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Ủy ban Chống tham nhũng của Sierra Leone (ACC) do ông Francis Ben Kaifala đứng đầu đang thúc giục tất cả quan chức nhà nước, bao gồm các chính trị gia được bầu và các bộ trưởng, đảm bảo việc kê khai tài sản, thu nhập hoàn thành trước thời điểm cuối tháng 3 này.
Ảnh minh họa: thesierraleonetelegraph
Trong thông báo được đưa ra mới đây, ACC viện dẫn: “Theo Mục 119 (1) của Đạo luật Chống tham nhũng 2008 (được sửa đổi vào năm 2019), công chức phải kê khai thu nhập, tài sản và thực hiện nghĩa vụ của mình trước thời hạn chót là ngày 31/3/2022”.
Theo quy định, mọi công chức, trong vòng 3 tháng kể từ khi trở thành công chức, phải nộp cho ủy ban một bản kê khai về thu nhập, tài sản và các khoản nợ của mình và sau đó cứ 2 năm một lần thực hiện việc kê khai, nhưng không muộn hơn ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai đó; kê khai thêm về thu nhập, tài sản, các khoản nợ của mình và cả khi rời nhiệm sở.
ACC cho biết, các công chức phải kê khai tài sản bao gồm: Những người trong các cơ quan bầu cử, người được Tổng thống bổ nhiệm, công chức từ bậc 7 trở lên và công chức dưới bậc 7 có trách nhiệm ủy thác (tài chính)...
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên chính... trong các trường thuộc Chính phủ và các trường do Chính phủ hỗ trợ cũng phải kê khai thu nhập, tài sản và thực hiện trách nhiệm pháp lý của họ.
Theo thông báo của ACC, Mục 122 của Đạo luật Chống tham nhũng (Sửa đổi) năm 2019 quy định rằng: Một công chức mà không có lý do chính đáng, không nộp bản kê khai tài sản của mình hoặc cố ý ghi thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm trong bản kê khai, ngoài các hình thức phạt khác theo đạo luật, sẽ phải chịu các hình thức xử phạt hành chính như quy định tại Tiểu mục (5) như: Khấu trừ lương, đình chỉ công tác...
Những năm qua, Sierra Leone đã có những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống tham nhũng. Theo đánh giá mới nhất của xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố, năm 2021, quốc gia Tây Phi này đã duy trì đà tăng điểm liên tục trong 6 năm, tăng 5 điểm kể từ năm 2015 (từ 29 lên 34 điểm); hiện đứng thứ 115 trên tổng số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu