Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 11/01/2020 - 13:28
Trước đó Iran luôn bác bỏ thông tin cho rằng một tên lửa của nước này đã bắn trúng chiếc máy bay của Ukraine, song Mỹ và Canada đều khẳng định đều ngược lại.
Hiện trường vụ rơi máy bay Ukraine ở Iran. (Nguồn: AP)
Ngày 11/1, hãng AP đưa tin giới chức Iran thừa nhận quân đội nước này đã "vô tình" bắn rơi chiếc máy bay Boeing 737 của Ukraine hôm 8/1, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.
Trong số các nạn nhân có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 3 người Đức và 3 người Anh.
Trong một tuyên bố, giới chức Tehran cho rằng vụ việc xảy ra là do "sai lầm của con người." Trong nhiều ngày qua, Iran luôn bác bỏ thông tin cho rằng một tên lửa của nước này đã bắn trúng chiếc máy bay của Ukraine.
Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Canada khẳng định họ có đủ thông tin tình báo cho thấy Iran đã bắn rơi chiếc máy bay của Ukraine.
Trước đó, trên các mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay nghiệp dư, trong đó cho thấy dường như máy bay Ukraine đã trúng phải tên lửa./.
Theo Vi Diệu/Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Tân
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Đan Quế
Thanh Lương