Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hơn 80% công chức cấp cao công bố tài sản gia tăng trong năm ngoái

Hoài Phương

Thứ ba, 05/04/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Hơn 80% công chức thuộc danh sách bắt buộc phải công khai tài sản cá nhân hàng năm theo quy định của pháp luật đã báo cáo sự gia tăng tài sản vào năm ngoái, công báo của Chính phủ Hàn Quốc cuối tuần qua cho biết.

Ảnh: Yonhap

Tổng cộng 1.978 công chức cấp cao đã công khai tài sản cá nhân, với mức bình quân 1,62 tỷ won (1,34 triệu USD) tính đến cuối năm ngoái. Con số này đánh dấu mức tăng 166,3 triệu won so với một năm trước đó.

Công báo cho thấy, 83% (tương đương 1.641 người) trong số các công chức báo cáo tài sản tăng lên, và 17% (tương đương 337 người) còn lại, báo cáo tài sản giảm.

Theo Luật Chống tham nhũng Hàn Quốc, các công chức cấp cao tại các cơ quan Chính phủ, tổ chức công lập, các trường đại học quốc gia, cũng như người đứng đầu chính quyền địa phương, hội đồng và văn phòng giáo dục phải báo cáo tình trạng tài sản của mình cho Ủy ban Đạo đức của Chính phủ mỗi năm một lần.

Tổng thống Moon Jae-in báo cáo tài sản ở mức 2,19 tỷ won tính đến cuối năm 2021, tăng 114 triệu won so với năm trước, theo công báo.

Về con số này, một quan chức Nhà Xanh cho biết, tổng thu nhập sau thuế của ông Moon Jae-in trong nhiệm kỳ tổng thống là 1,64 tỷ won và ông đã chi tiêu số tiền 1,34 tỷ won.

Đáng chú ý, Tổng thống Moon và phu nhân đã báo cáo khoản nợ tăng thêm 1,49 tỷ won do cần khoản tài chính để xây dựng một ngôi nhà ở khi nghỉ hưu tại Yangsan, Đông Nam Hàn Quốc.

Trong số các quan chức Nhà Xanh, Nam Young-sook - cố vấn kinh tế của Tổng thống, là người có tài sản cao nhất, báo cáo 7,57 tỷ won; trong khi Cố vấn An ninh quốc gia Suh Hoon báo cáo tài sản là 4,78 tỷ won, tăng 247 triệu won.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum tuyên bố tài sản giảm 33 triệu won xuống còn 1,51 tỷ won.

Bộ trưởng Pháp chế Chính phủ Lee Kang-seop đứng đầu danh sách, báo cáo tài sản cá nhân là 35 tỷ won.

Trong số các thành viên Nội các, Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình Chung Young-ai báo cáo tài sản cao nhất với 4,56 tỷ won (tăng 487 triệu won), trong khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Yoo Eun-hae báo cáo mức tài sản thấp nhất là 164 triệu won.

Ngoại trưởng Chung Eui-yong báo cáo 2,21 tỷ won, tăng 15,4 triệu won so với năm trước; trong khi tài sản của Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook tăng 84,1 triệu won lên 804,8 triệu won.

Trong số những người đứng đầu chính quyền địa phương, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon dẫn đầu với 5,92 tỷ won, tăng 1,02 tỷ won.

Trong khi đó, Ủy ban Đạo đức của Chính phủ cho biết, 14,5% quan chức cấp cao của chính quyền trung ương được phát hiện sở hữu từ 2 ngôi nhà trở lên.

Cũng theo Ủy ban Đạo đức, 118 trong số 816 quan chức trung ương cấp cao, không bao gồm Tổng thống Moon, là chủ sở hữu của nhiều ngôi nhà vào cuối năm ngoái. Có 16 người sở hữu từ 3 ngôi nhà trở lên.

Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu các công chức sở hữu nhiều hơn 1 ngôi nhà bán bớt tài sản để giúp tăng nguồn cung nhà ở và ổn định thị trường bất động sản. Vào năm 2020, tỷ lệ các quan chức cấp cao của chính quyền trung ương sở hữu nhiều nhà ở là 33%.

Nhà đất là một lĩnh vực nhạy cảm ở Hàn Quốc. Theo dữ liệu của KB Kookmin Bank, giá căn hộ ở Seoul đã tăng đáng kể trong 4 năm kể từ khi ông Moon lên cầm quyền. Việc công chức trục lợi từ cơn sốt nhà đất trong lúc ngày càng có nhiều người mất chỗ ở vì giá thuê nhà leo thang đã khiến người dân trong nước bức xúc.

Hàn Quốc là quốc gia có các quy định về công khai tài sản đối với công chức khá chi tiết và chặt chẽ.

Các nội dung về công khai tài sản công chức được quy định chi tiết trong Luật Đạo đức công chức; với mục đích là để ngăn chặn sự gia tăng tài sản bất chính nhờ lạm dụng chức vụ. Luật cũng yêu cầu phải giải thích quá trình hình thành tài sản và công khai, đăng ký tài sản đối với những người có chức vụ, dễ tham nhũng.

Theo luật, người có nghĩa vụ đăng ký tài sản trong vòng 2 tháng kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thực hiện thì chính bản thân người đó cùng với chồng/vợ, bố mẹ, con cái… đều phải khai báo tài sản và mỗi năm phải khai báo khi thay đổi tài sản sở hữu.

Tài sản đăng ký bao gồm tất cả những thứ có giá trị như: Bất động sản, tiền mặt, kim loại quý, chứng khoán, quyền sở hữu các loại tài sản khác...

Nếu người có nghĩa vụ đăng ký mà từ chối việc đăng ký tài sản nhưng không nêu ra được lý do chính đáng thì sẽ đối mặt với án tù tối đa là 1 năm hoặc tiền phạt tối đa 10 triệu won (khoảng 8.500 USD).

Trong vòng 1 tháng kể từ khi kết thúc thời gian đăng ký, nhà nước sẽ công khai nội dung tài sản đăng ký thông qua báo chí nhà nước. Theo đó, tất cả người dân đều có thể kiểm tra đúng sai về nội dung tài sản của các quan chức.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm