Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoài Phương
Chủ nhật, 01/05/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Sau khi Phó Thống đốc bang New York (Mỹ) Brian Benjamin từ chức và bị truy tố, các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa đề xuất các hình phạt mạnh hơn cho tội danh tham nhũng.
Ảnh: ny1
Đáng chú ý trong đó là đề xuất, các cựu quan chức dân cử bị kết tội tham nhũng phải trả lại các khoản tiền lương đã nhận cho những người đóng thuế.
Dự luật được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2019 bởi Nghị sĩ New York Mark Walczyk (Đảng Cộng hòa), một lần nữa được những người ủng hộ kêu gọi thông qua sau khi ông Brian Benjamin từ chức Phó Thống đốc bang New York .
Benjamin đang phải đối mặt với một bản cáo trạng gồm 5 tội danh, bao gồm cáo buộc đã nhận những khoản đóng góp chính trị bất hợp pháp từ một nhà phát triển bất động sản. Để đổi lại, ông Benjamin dùng quyền lực chính trị để giúp quỹ từ thiện của nhà phát triển bất động sản này nhận được 50.000 USD từ ngân sách công.
Ngoài ra, ông Benjamin cũng bị cáo buộc đã đề nghị hỗ trợ nhà phát triển bất động sản nói trên thay đổi quy hoạch của một mảnh đất nếu người này chấp nhận quyên góp 15.000 USD cho quỹ vận động tranh cử của ông.
Benjamin, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã không nhận tội và cho biết, sẽ đấu tranh với các cáo buộc.
Tại buổi hầu tòa đầu tiên tại Tòa án Liên bang quận Manhattan, thành phố New York ngày 12/4 vừa qua, ông Benjamin đã phủ nhận các cáo buộc từ cơ quan công tố bao gồm: Nhận hối lộ, gian lận, âm mưu phạm tội và làm giả hồ sơ.
Sau đó, Benjamin đã tạm thời được tại ngoại nhưng phải nộp 250.000 USD tiền bảo lãnh, bị hạn chế di chuyển và bị cấm trở lại thành phố Albany - nơi đặt trụ sở của chính quyền bang.

Ông Brian Benjamin sau quyết định từ chức Phó Thống đốc bang New York, ngày 12/4/2022. Ảnh: Reuters
Vụ việc của ông Benjamin là sự kiện mới nhất làm rung chuyển Albany (thủ phủ của bang New York), sau khi Thống đốc New York Andrew Cuomo (Đảng Dân chủ) từ chức sau các cáo buộc quấy rối tình dục và hành vi sai trái. Trong những tháng gần đây, Cuomo vẫn khẳng định mình không làm gì sai trái.
Nghị sĩ New York Mark Walczyk cho biết: “Sau khi Thống đốc Cuomo từ chức, tôi đã kêu gọi các nghị sĩ và Thống đốc Kathy Hochul hành động... [Tuy nhiên], họ đã thất bại".
Ông Walczyk kêu gọi: "Cần hành động ngay bây giờ. Cần ban hành dự án luật này”.
Dự luật do ông Walczyk đề xuất là động thái mới nhất trong một loạt các biện pháp được đưa ra trong nhiều năm nhằm ngăn chặn tham nhũng trong khu vực công.
Năm 2017, các nghị sĩ đã bỏ phiếu chấp thuận cho một sửa đổi Hiến pháp nhằm tước bỏ lương hưu của các cựu quan chức dân cử bị kết tội tham nhũng khu vực công.
Tại New York, các nhà lập pháp và Thống đốc Kathy Hochul hồi đầu năm nay đã thông qua một biện pháp nhằm cải tổ hoạt động giám sát vấn đề đạo đức trong bang. Điều này sẽ thúc đẩy hoạt động của ban lãnh đạo bang trong nhiệm vụ giám sát các quy định về đạo đức và vận động hành lang với một tổ chức kế nhiệm và một cơ cấu bổ nhiệm mới để loại bỏ ảnh hưởng của các quan chức được bầu ra khỏi Hội đồng.
Vụ việc của ông Benjamin là một đòn đánh mạnh vào uy tín của Đảng Dân chủ tại bang New York.
Ông Benjamin, 45 tuổi, được coi là một nhân vật quan trọng của Đảng Dân chủ tại New York. Ông sở hữu bằng cử nhân từ Đại học Brown, bằng thạc sĩ từ Đại học Harvard danh giá, và có một sự nghiệp kinh doanh tương đối thành công tại New York trước khi dấn thân vào con đường chính trị và trở thành nghị sĩ bang từ năm 2017.
Hồi năm 2021, ông Benjamin đã thất bại trong cuộc chạy đua vào vị trí kiểm soát viên trưởng của bang New York. Tuy vậy, đến tháng 9/2021, sau khi trở thành tân Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul đã chọn ông Benjamin làm Phó Thống đốc bang.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV