Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 12/03/2020 - 18:41
(Thanh tra)- Cai Jie, cựu Ủy viên Đảng ủy thành phố Vũ Hán bị cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Trước đó, người này đã bị sa thải khi dịch Covid-19 bùng phát.
Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: AFP
AFP đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Trung Quốc hôm 11/3 đã chính thức cáo buộc tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực đối với Cai Jie.
Trong khi đó, Cơ quan Kỷ luật tỉnh Hồ Bắc cho biết, Cai Jie đã lạm dụng quyền lực để trục lợi cho bản thân và người khác, đồng thời mua bán trái phép nhiều tài sản với giá trị lớn. Cai Jie cũng bị cáo buộc phân bổ ngân sách cho các công ty tư nhân một cách trái phép.
Trong tháng 2, Cai Jie cùng nhiều quan chức cấp cao tại Hồ Bắc nói chung và Vũ Hán nói riêng đã bị cách chức, trong bối cảnh công luận Trung Quốc chỉ trích chính quyền các cấp tại tỉnh Hồ Bắc không ứng phó hiệu quả với sự bùng phát của virus corona.
Đức Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
T.Thanh
Đăng Tân
Đan Quế
Hương Giang
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Khải Minh
Đông Hà
Đông Hà
B.S
Bùi Bình
Đăng Tân