Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ tuyên bố chịu trách nhiệm về bê bối "rải phong bì"

Hoài Phương

Thứ năm, 27/04/2023 - 06:36

(Thanh tra) - Song Young-gil, cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính, tâm điểm của vụ bê bối "rải phong bì tiền mặt" vận động tranh cử đang nhấn chìm đảng này, đã trở về nước và cam kết toàn tâm toàn ý giải quyết vấn đề.

Cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Song Young-gil đến Sân bay Quốc tế Incheon ngày 24/4/2023. Ảnh: Yonhap

Theo Hãng tin Yonhap, ông Song Young-gil đã bị cả trong và ngoài đảng chỉ trích vì vụ bê bối phát phong bì tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ hồi tháng 5/2021.

Các cáo buộc cho rằng, nhiều phong bì tiền mặt trị giá 94 triệu won (70.359 USD) đã được phân phát cho các đảng viên, bao gồm khoảng 10-20 nhà lập pháp, để lôi kéo sự ủng hộ.

Kết quả, ông Song đã giành được 35,6% số phiếu bầu, vượt qua 2 đối thủ là Nghị sỹ Hong Young-pyo và Woo Won-shik, trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ.

"Vì đó là chuyện do tôi mà ra, nên tôi sẽ đi đầu trong việc giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm", ông Song nói với các phóng viên ngày 24/4, khi đến Sân bay Quốc tế Incheon từ Paris (Pháp) - nơi ông từng là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Kinh doanh ESCP.

"Tôi sẽ chủ động trả lời nếu (các công tố viên) triệu tập, ngay cả khi đó là ngày hôm nay... Tôi, Song Young-gil, sẽ không bao giờ né tránh hoặc bỏ chạy trong bất kỳ trường hợp nào", cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ nhấn mạnh.

Cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Song Young-gil cúi đầu trong cuộc họp báo ở Paris vào ngày 22/4/2023, liên quan đến vụ bê bối hối lộ bầu cử năm 2021. Ảnh: Yonhap

Trước đó, trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Paris vào ngày 22/4 trước khi lên đường về Seoul, ông Song đã tuyên bố sẽ chịu "trách nhiệm chính trị" liên quan đến vụ bê bối, mặc dù phủ nhận đã biết hoặc được thông báo về chiến dịch hối lộ bầu cử.

Cũng tại cuộc họp báo này, ông Song Young-gil đã cúi đầu xin lỗi về bê bối "rải phong bì tiền mặt" làm chấn động Đảng Dân chủ.

Liên quan đến vụ việc này, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 17/4 đã tiến hành điều tra Chủ tịch Hiệp hội Kiểm toán Hàn Quốc Kang Rae-gu, và cựu thành viên Hội đồng quận Dong, thành phố Daejeon Kang Hwa-pyung với tư cách là nghi phạm, nhằm làm rõ về nguồn tiền và quá trình huy động tiền, KBS World đưa tin.

Ngày 13/4, Viện Kiểm sát tiến hành khám xét đối với 9 đối tượng, trong đó có 2 nghị sĩ của Đảng Dân chủ là Lee Sung-man và Youn Kwan-suk.

Ông Kang Rae-gu từng cùng hai nghị sĩ nói trên hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Song Young-gil năm 2021.

Viện Kiểm sát nghi ngờ ông Kang và Nghị sĩ Youn đóng vai trò chủ đạo trong việc "rải" các phong bì.

Trong khi cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ bác bỏ mọi nghi ngờ, theo KBS World, các công tố viên phát hiện được rằng ông Song đã biết về việc phát phong bì tiền thông qua nội dung trao đổi điện thoại giữa Nghị sĩ Lee và những người có liên quan.

Những nghi ngờ bắt đầu dấy lên từ file ghi âm mà các công tố viên thu thập được từ điện thoại di động của cựu Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Lee Jung-geun.

Ông Song Young-gil được bầu làm Chủ tịch của Đảng Dân chủ Hàn Quốc ngày 2/5/2021. Ảnh: Yonhap

KBS World cho biết, theo Điều 50 Luật về chính đảng, các hành vi cho và nhận tiền hoặc thết đãi trong quá trình tranh cử chức chủ tịch đảng sẽ bị xử phạt tù dưới 3 năm hoặc tiền phạt 6 triệu won (4.624 USD). Các hành vi chỉ thị, đề nghị, yêu cầu tặng tiền hoặc thết đãi trong quá trình này sẽ bị xử phạt nặng hơn, là dưới 5 năm tù giam hoặc dưới 10 triệu won (7.707 USD).

Ông Song Young-gil chịu sức ép của cả trong và ngoài đảng về việc trở về Hàn Quốc để đối mặt với các nghi vấn.

Ngày 17/4, Chủ tịch Đảng Dân chủ Lee Jae-myung chính thức xin lỗi, cho biết đã đề nghị ông Song Young-gil về nước sớm để giải quyết vụ việc.

Trong khi đó, Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) - đảng cầm quyền - ngoài việc hối thúc ông Song Young-gil nhanh chóng về nước, còn công kích mạnh mẽ Đảng Dân chủ về nghi ngờ lần này, chỉ trích việc đảng đối lập tuyên bố tự tiến hành điều tra nội bộ không khác nào "tự miễn trừ trách nhiệm".

"Bão chng bão"

Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc đang đứng trước cơn bão chồng bão, khi bê bối phát phong bì tiền bùng lên trong lúc vụ bê bối về dự án phát triển đất đai đầy tai tiếng, liên quan trực tiếp tới Chủ tịch Đảng Dân chủ Lee Jae-myung vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Ông Lee Jae-myung - người đã bị các công tố viên Hàn Quốc truy tố về tội tham nhũng và hối lộ ngày 22/3 - là Thị trưởng Seongnam từ năm 2010 - 2018, bị cáo buộc gây thiệt hại tài chính 489,5 tỷ won (375,4 triệu USD) cho thành phố bằng cách phê duyệt các hợp đồng có lợi cho những đối tác tư nhân của dự án Daejang-dong, ở thành phố Seongnam, ngay phía Nam Seoul.

Trong một động thái mới nhất, ngày 24/4, lực lượng chức năng đã đột kích vào một ngân hàng và công ty xây dựng như một phần của cuộc điều tra về các cáo buộc nhận hối lộ liên quan cựu Nghị sĩ Kwak Sang-do - người được cho là mắt xích quan trọng ở trung tâm của vụ án tham nhũng tại Daejang-dong.

Cựu Nghị sĩ Kwak Sang-do. Ảnh: Yonhap

Kwak Sang-do bị nghi ngờ đã nhận hối lộ 5 tỷ won (3,8 triệu USD) từ Công ty Quản lý tài sản Hwacheon Daeyu Asset Management dưới hình thức trợ cấp thôi việc cho con trai ông - người làm việc tại công ty.

Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul đầu tuần này đã đột kích Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) và Công ty Xây dựng Hoban để tìm kiếm và thu giữ các máy chủ email của các quan chức có liên quan vụ việc.

Cuộc lục soát và thu giữ là một phần mở rộng của cuộc đột kích được thực hiện vào ngày 11/4 tại gần chục địa điểm, bao gồm Công ty Xây dựng Hoban và Công ty Chứng khoán Bookook.

Các công tố viên nghi ngờ rằng, Kwak đã giúp Công ty Quản lý tài sản thành lập một liên doanh với Ngân hàng KEB-Hana cho dự án. Công ty sau đó đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ dự án phát triển quận Daejang-dong.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm