Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 09/01/2020 - 11:41
Ông Carlos Ghosn cho rằng những cáo buộc tại Nhật Bản nhằm vào ông liên quan đến sai phạm tài chính là "vô căn cứ" và đã có sự "cấu kết" giữa Nissan và các công tố viên Nhật Bản.
Ông Carlos Ghosn trong buổi họp báo ở Beirut. (Ảnh: AP)
Ngày 8/1, trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi chạy trốn khỏi Nhật Bản, cựu Chủ tịch hãng sản xuất ôtô Nissan, ông Carlos Ghosn đã cáo buộc tập đoàn này cùng các công tố viên Nhật Bản có "âm mưu" chống lại ông.
Phát biểu trong buổi họp báo ở thủ đô Beirut (Liban), ông Ghosn cho rằng những cáo buộc tại Nhật Bản nhằm vào ông liên quan đến sai phạm tài chính là "vô căn cứ" và có sự "cấu kết" giữa Nissan và các công tố viên Nhật Bản trong dàn dựng vụ bắt giữ ông.
Theo ông Ghosn, kể từ khi ông bị bắt giữ hồi năm 2018, giá cổ phiếu của Nissan trên thị trường đã giảm 40 triệu USD/ngày, trong khi cổ phiếu của hãng đối tác Renault cũng giảm 20 triệu euro/ngày.
Tại cuộc họp báo, ông Ghosn bày tỏ hy vọng chính phủ Pháp sẽ không bỏ rơi ông trong cuộc chiến pháp lý với Nhật Bản về những cáo buộc về sai phạm tài chính. Bên cạnh đó, ông Ghosn cho biết ông thấy hạnh phúc tại Liban và sẵn sàng ở lại đây trong thời gian dài.
Ông Carlos Ghosn mang ba quốc tịch là Brazil, Pháp và Liban đã bất ngờ bỏ trốn khỏi Nhật Bản để sang Liban, quê hương của ông vào cuối tháng 12/2019, cho dù phía cơ quan công tố Nhật Bản đã đặt ra nhiều điều khoản nghiêm ngặt trong quá trình ông được tại ngoại.
Có nhiều thông tin khác nhau về hành trình bỏ trốn của ông và chi tiết cuộc tẩu thoát này hiện vẫn còn là điều bí ẩn. Có thông tin cho rằng trong hành trình trốn thoát, ông Ghosn đã lên một máy bay riêng tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để tới Liban và nhập cảnh bằng một hộ chiếu Pháp./.
Theo Minh Châu/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thư Ký
Thanh Lương
Bùi Bình
Nam Dũng
Thanh Lương
T. Minh
Thái Hải
Hương Trà
Trần Kiên
Hương Giang
Hương Giang