Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

COVID-19 đang ảnh hưởng đến 48 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới

Thứ năm, 27/02/2020 - 08:44

Đến nay ghi nhận 81.407 ca nhiễm bệnh, đã điều trị khỏi 30.406 ca, 2.772 ca tử vong, chủ yếu ở Trung Quốc, kế đến là Hàn Quốc, tàu Diamond Princess, Italy, Nhật Bản, Iran, Singapore, Hong Kong, Mỹ...

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Milan, Italy ngày 24/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo số liệu cập nhật trên trang: www.worldometers.info, đến 23 giờ 51 phút (GMT) ngày 26/2, ghi nhận 81.407 ca nhiễm bệnh, đã điều trị khỏi 30.406 ca và có 2.772 ca tử vong.

Tại Trung Quốc ghi nhận 78.074 người nhiễm bệnh, 2716 người tử vong. Tiếp đến là Hàn Quốc 1261 người nhiễm bệnh, 12 người tử vong.

Con số này của du thuyền Diamond Princess là 705 và 14; Italy: 470 và 12; Nhật Bản: 172 và 3; Iran: 139 và 19...

Các quốc gia và vùng lãnh thổ kế tiếp có số người nhiễm bệnh cao là Singapore, Hong Kong, Mỹ, Thái Lan, Barain, Đài Loan, Đức, Kuwait, Australia...

CDC của Mỹ ngày 26/2 đã đưa ra nhận định nguy cơ xảy ra đại dịch coronavirus là có khả năng và cảnh báo công chúng cần bắt đầu chuẩn bị cho sự lây lan của cộng đồng tại Mỹ.

Tiến sỹ Anne Schuchat, phó giám đốc  của CDC tuyên bố: "Đây không phải là câu hỏi ‘nếu’ mà là câu hỏi khi nào và bao nhiêu người sẽ bị nhiễm bệnh? Mối đe dọa về sức khỏe cộng đồng rất lớn…”

Trong một diễn biến khác, mặc dù không có trường hợp nào được xác nhận là COVID-19 trong khu vực, thành phố San Francisco đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 25/2.

Hiện Mỹ ghi nhận 60 ca nhiễm bệnh  nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 39 ca là từ tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc tàu Diamond Princess được cách ly tại Nhật Bản, trở về.

Ngày 26/2, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Chuck Schumer đã gửi đề xuất tới Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ, theo đó yêu cầu khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 8,5 tỷ USD cho cuộc chiến chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tại Đức, trước diễn biến chỉ trong hai ngày 25 và 26/2 đã ghi nhận thêm 9 trường hợp lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở 3 bang gồm Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg và Nordrhein-Westfalen nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 27 trường hợp, chính phủ Liên bang Đức thông báo thành lập nhóm giải quyết khủng hoảng giữa các bộ ngành liên quan.

Nhóm này đứng đầu là Bộ Nội vụ và Bộ Y tế, nhằm đưa ra những phản ứng và chiến lược phù hợp để ngăn chặn dịch bệnh.

Tại Nga, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 ở ở Iran và Hàn Quốc, Nga đã ra thông báo triển khai hàng loạt biện pháp phòng dịch xâm nhập từ hai nước này.

Trong ngày 26/2, thêm các nước Gruzia, Bắc Macedonia, Pakistan, Na Uy và Romania thông báo có các ca nhiễm mới và ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên.

Như vậy, COVID-19 đang ảnh hưởng đến 48 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và 1 phương tiện vận chuyển quốc tế (du thuyền Diamond Princess có cảng tại thành phố Yokohama, Nhật Bản)./.

Theo Vietnam+

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm