Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/03/2020 - 15:24
Ngày 25/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, đang xem xét trình Quốc Vương về việc áp dụng trình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Fresh News
Tuyên bố trên được Thủ tướng Hun Sen nêu trong cuộc gặp mặt hơn 400 bác sỹ tình nguyện phòng chống Covid-19 tại văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh đang xem xét về khả năng sử dụng điều 22 của Hiến pháp để xin Quốc vương áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Theo điều 22 của Hiến pháp Campuchia có quy định khi đất nước bị thảm họa, Quốc vương ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, sau khi nhận được kiến nghị thống nhất của Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện.
Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết là đang nghiên cứu thêm về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia, vì luật Campuchia chưa quy định cụ thể về vấn đề này và vẫn còn nhiều lỗ hổng.
Nhấn mạnh về những lệnh cấm hiện tại Chính phủ đang áp dụng, Thủ tướng Hun Sen nói: “Chính phủ ra lệnh đóng cửa trường học, trước đây dùng từ nghỉ lễ trước thời hạn, nhưng bây giờ dùng từ đóng cửa trường học, vì sau Tết Khmer chưa chắc đi học lại được.
Chính phủ cấm mọi hoạt động tập trung tôn giáo, đóng cửa các trung tâm giải trí, KTV (Karaoke), đóng cửa bảo tàng, không cho tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tập trung đông người… Chính phủ vẫn cho phép tổ chức lễ chào mừng Năm mới, nhưng nghiêm cấm tập trung đông người, và khuyến cáo nên tổ chức tại gia đình”.
Sáng nay, Campuchia mới phát hiện thêm 2 người nhiễm SARS-CoV-2 quốc tịch Pháp, tại tỉnh Preah Sihanouk, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại Campuchia lên 93 người.
Theo Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thu Huyền
Văn Thanh
Thu Huyền
Kim Thành
Dương Anh
Thanh Lương
Theo EVNNPC
Theo EVNNPC
Thanh Lương
Đan Quế