Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 17/08/2020 - 19:03
(Thanh tra)- Ngày 16/8, hơn 10.000 người Thái Lan đã xuống đường ở Thủ đô Bangkok hô to khẩu hiệu "đất nước này thuộc về nhân dân". Đây là cuộc biểu tình chống Chính phủ lớn nhất kể từ cuộc đảo chính hồi năm 2014.
Những người biểu tình chống Chính phủ tham gia biểu tình bên Tượng đài Dân chủ ở Bangkok vào ngày 16/8/2020. Ảnh: AFP/ Mladen Antonov
Báo Bangkok Post dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát Bangkok cho biết đám đông tăng lên 12.000 người lúc 19h cùng ngày. Trong khi đó, các nhóm tổ chức biểu tình tuyên bố hơn 20.000 người đã tham gia biểu tình.
Theo Reuters, người biểu tình đã kêu gọi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, có một bản Hiến pháp mới để tổ chức các cuộc bầu cử mới và thậm chí kêu gọi cải cách chế độ quân chủ - một điều vốn cấm kỵ do đụng chạm tới Hoàng gia Thái Lan.
Ông Prayuth Chan-ocha đã thắng trong cuộc bầu cử mà phe đối lập cho rằng, đã bị thao túng để đảm bảo việc ông giữ quyền lực. Đảng đối lập mạnh nhất sau đó đã bị giải tán.
Sự căng thẳng trong nước càng tăng cao vì các cáo buộc tham nhũng, việc bắt giữ một số thủ lĩnh sinh viên trong các cuộc biểu tình trước đó và suy thoái kinh tế do Covid-19.
Các nhóm do sinh viên dẫn đầu đã tổ chức biểu tình gần như mỗi ngày trong tháng qua. Tuy nhiên, cuộc biểu tình hôm 16/8 đã thu hút sự tham gia đông đảo hơn.
Đáp lại, Chính phủ Thái Lan cho biết, người dân được phép bày tỏ sự bất đồng quan điểm. Còn Thủ tướng Prayuth nói rằng, ông đang theo đuổi đối thoại với người biểu tình, theo Reuters.
Ông Prayuth cho biết Nhà vua Thái Lan đã yêu cầu ông lúc này chưa sử dụng luật xét xử lese-majeste (tội khi quân), theo đó bất kỳ ai xúc phạm Nhà vua và một số thành viên Hhoàng gia có thể bị bỏ tù lên tới 15 năm.
Trong khi đó, người biểu tình cho biết vẫn sẽ tiếp tục xuống đường cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng.
Đức Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Trí Vũ
Văn Thanh
Thanh Lương
Bùi Bình
Quang Dân
Trần Quý
Thanh Lương
Văn Thanh
Hương Giang
Theo TTXVN
Đăng Tân
Dương Nguyễn