Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 16/03/2020 - 18:36
(Thanh tra)- Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Ả Rập Saudi (NACC) cho biết, qua điều tra tham nhũng, một số trường hợp bị đề xuất xử lý hình sự; tổng số công quỹ sử dụng sai mục đích lên tới 379 triệu SR (hơn 100 triệu USD).
Bên ngoài Tòa Sơ thẩm Riyadh, ngày 24/7/2018. Ảnh: Reuters
Thông tấn xã Nhà nước Ả Rập Saudi (SPA) đưa tin, ngày 15/3, NACC đã công bố kết quả của hàng chục cuộc điều tra tham nhũng.
Theo đó, sau khi tiến hành điều tra đối với 219 cán bộ nhân viên liên quan đến các vi phạm về nghĩa vụ công, NACC đã đề xuất kỷ luật và xử lý hình sự một số trường hợp.
NACC đã lấy lời khai của 674 cá nhân, 298 trong số đó đã bị bắt vì các cáo buộc tham nhũng tài chính và tham nhũng hành chính, bao gồm: hối lộ, biển thủ và lãng phí công quỹ. Các vụ việc sẽ được chuyển tới tòa án để xét xử.
Trong số các nghi phạm liên quan đến hối lộ và rửa tiền có 8 sĩ quan quân đội, bao gồm cả cấp tướng và sĩ quan đã nghỉ hưu, có hành vi lạm dụng quyền hạn để phạm tội tài chính trong các hợp đồng tại Bộ Quốc phòng.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
PV
Văn Thanh
Bùi Bình
Minh Nghĩa
Song Việt
Bùi Bình
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
Minh Nghĩa
Nhóm PV
Lê Hữu Chính
B.S