Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

70% người dân cho rằng Chính phủ ngày càng lún sâu vào tham nhũng

Hoài Phương

Thứ hai, 01/04/2024 - 20:46

(Thanh tra) - Khoảng 70% người dân Ukraine được khảo sát cho rằng Chính phủ thu lợi từ cuộc xung đột và đang chìm sâu hơn vào tham nhũng.

Quốc kỳ Ukraine tung bay ở trung tâm thành phố Kharkiv trong thời gian giới nghiêm kéo dài, Ukraine ngày 23/8/2022. Ảnh: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Một năm trước, chỉ có 43% số người được hỏi chia sẻ quan điểm này.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine ngày 1/4 cho biết, Viện Tâm lý chính trị và xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Quốc gia Ukraine đã phối hợp cùng với Hiệp hội Các nhà tâm lý học chính trị Ukraine thực hiện cuộc khảo sát từ ngày 1 đến ngày 15/3/2024.

Kết quả của cuộc khảo sát đã được công bố và đăng tải trên Interfax-Ukraina hôm nay (1/4).

Số liệu cho thấy có sự khác biệt được dựa trên bối cảnh khu vực cũng như quan điểm chính trị của những người được hỏi.

Theo thông cáo báo chí về kết quả nghiên cứu, cư dân miền Đông đất nước có 57,5% đồng ý với nhận định Chính phủ đang thu lợi từ cuộc xung đột và chìm sâu hơn vào tham nhũng; trong khi tỷ lệ này ở những người ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là 47,8%. Hai nhóm đối tượng khảo sát này bày tỏ quan điểm ít chỉ trích chính quyền hơn về vấn đề nêu trên.

“Khuynh hướng phê phán chính quyền nói chung và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói riêng, tưởng chừng như đã tạm dừng trong những tháng đầu nổ ra cuộc xung đột, song, lại tiếp tục trong xã hội. Xu hướng này được thể hiện rõ nhất trong vấn đề tham nhũng”, nghiên cứu cho biết.

Theo các chuyên gia, những thay đổi trong tâm lý người dân Ukraine nói chung “không mạnh mẽ, nhưng chúng có thể cho thấy sự trỗi dậy dần dần của xã hội ra khỏi trạng thái huy động cao độ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh”.

Cuộc khảo sát được thực hiện bằng cách sử dụng các buổi phỏng vấn trực tiếp. Tổng cộng có 2.000 người, ở độ tuổi từ 18 trở lên đã được khảo sát trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Mẫu đại diện cho dân số trưởng thành của Ukraine. Sai số chọn mẫu là 3,2%.

Kết quả của cuộc khảo sát được công bố và đăng tải trên Interfax-Ukraina, ngày 1/4/2024. Nguồn: Interfax-Ukraina

Cuộc khảo sát về sự khác biệt trong dư luận khu vực được thực hiện dựa trên việc hợp nhất các vùng thành 4 khu vực vĩ mô: Miền Tây (các vùng Volyn, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Rivne, Ternopil, Chernivtsi); miền Trung (các vùng Vinnytsia, Zhytomyr, Kyiv, Kirovohrad, Poltava, Sumy, Khmelnytsky, Cherkasy, Chernihiv và thành phố Kyiv); miền Đông (các vùng Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Luhansk, Kharkiv); miền Nam (vùng Mykolaiv, Odesa, Kherson).

Dữ liệu cũng được phân biệt bởi quan điểm chính trị của người tham gia khảo sát dựa trên việc phân bổ câu trả lời cho câu hỏi: "Nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ở Ukraine do kết thúc nhiệm kỳ của tổng thống hiện tại và các cá nhân được đề cập dưới đây đang tranh cử, bạn sẽ bỏ phiếu cho ai?". Việc lựa chọn các phương án thay thế "Volodymyr Zelenskyy", "Valeriy Zaluzhny" và "Petro Poroshenko" chiếm tổng cộng 53% mẫu.

Theo Interfax-Ukraine, dữ liệu giám sát tháng 2/2022, dùng để so sánh các kết quả khảo sát hiện tại, được thu thập trước cuộc xung đột.

Chống tham nhũng hiện là vấn đề được ưu tiên của chính quyền của Tổng thống Zelenskyy, trong bối cảnh các đồng minh phương Tây viện trợ cho Kyiv và các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang tìm kiếm sự đảm bảo cho những nỗ lực loại bỏ tham nhũng ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các quan chức công khai tài sản thu nhập. Ảnh: Reuters

Cuối tuần qua, ông Zelenskyy kêu gọi các quan chức công khai tài sản thu nhập của mình, như một phần trong nỗ lực tăng cường tính minh bạch và loại bỏ tham nhũng khi Ukraine cố gắng đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt để gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 29/3 tuyên bố, thu nhập của ông trong năm 2022 đã tăng lên 12,42 triệu hryvnia (306.000 USD), từ mức 3,7 triệu hryvnia.

Tuyên bố trên trang web của tổng thống cho biết, phần lớn thu nhập của ông Zelenskyy và gia đình đến từ tiền lương, lãi ngân hàng và tiền thuê nhà. Ngoài ra, Tổng thống và gia đình có thu nhập 7,45 triệu hryvnia Ukraine từ bán trái phiếu Chính phủ. Không có thay đổi lớn nào về tài sản của Tổng thống hoặc các phương tiện mà ông sở hữu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm