Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

7 người bị bắt giữ trong bê bối tham nhũng tại Công ty Dầu khí nhà nước

Ngọc Anh

Thứ tư, 02/11/2022 - 11:48

(Thanh tra) - Tổng Chưởng lý Ecuador đã ra quyết định bắt giữ 7 người, bao gồm cả các cựu quan chức, trong khuôn khổ cuộc điều tra về những nghi ngờ tham nhũng tại Công ty Dầu khí nhà nước Petroecuador.

Nhiều quan chức, cựu quan chức Chính phủ liên quan bê bối tham nhũng tại Công ty Dầu khí nhà nước Petroecuador. Ảnh minh họa: Petroecuador

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng Chưởng lý Ecuador ngày 1/11 cho biết, các công tố viên đã tiến hành các cuộc đột kích trên nhiều thành phố tại cùng một thời điểm, trong đó bao gồm các văn phòng của Petroecuador ở Thủ đô Quito.

Các cuộc đột kích diễn ra sau khi Văn phòng Tổng Chưởng lý Ecuador nhận được thông tin từ nhà chức trách Mỹ về vụ việc liên quan đến một cựu quan chức Công ty Dầu khí nhà nước Petroecuador.

"Hoạt động đột kích được kết nối với một cuộc điều tra về âm mưu hối lộ bị cáo buộc", Văn phòng Tổng Chưởng lý cho biết trong một thông báo trên Twitter.

Trong số 7 người bị bắt giữ có 5 người là cựu công chức, bao gồm 1 người từng giữ chức vụ tại Bộ Kinh tế Ecuador. Bên cạnh đó, 2 công dân làm việc tại công ty tư nhân cũng bị bắt giữ, Văn phòng Tổng Chưởng lý cho biết thêm.

Trước đó, ngày 28/10, một thân cận của Tổng thống Guillermo Lasso - ông Xavier Vera đã từ chức Bộ trưởng Năng lượng Ecuador trong bối cảnh một cuộc điều tra riêng biệt về cáo buộc ông sắp xếp các vị trí công việc tại Petroecuador để đổi lấy những khoản hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nhà của ông Vera ở Thủ đô Quito, thành phố Guayaquil và văn phòng của ông tại Bộ Năng lượng. Nhiều đồ vật như điện thoại, máy tính đã bị thu giữ, theo Văn phòng Tổng Chưởng lý.

Tuy nhiên, ông Vera phủ nhận mọi hành vi sai trái, gọi các cáo buộc là "những lời vu khống" và cho biết, việc từ chức là nhằm tránh để Chính phủ bị ảnh hưởng.

Tổng thống Guillermo Lasso ngay sau đó đã bổ nhiệm Fernando Santos làm Bộ trưởng Năng lượng mới vào ngày 31/10.

Kể từ khi Tổng thống Guillermo Lasso lên nắm quyền vào tháng 5/2021, tính đến 31/10/2022, vị trí Bộ trưởng Năng lượng Ecuador đã có sự thay đổi lần thứ 3. Ảnh: REUTERS/Santiago Arcos

Ông Fernando Santos là một luật sư giàu kinh nghiệm trong ngành dầu mỏ, từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng của quốc gia Nam Mỹ vào năm 1987 và là cố vấn cấp bộ vào năm 2021.

Ông Santos cũng từng là người đứng đầu các vấn đề pháp lý tại Tổ chức Các nước xuất khẩu sầu mỏ (OPEC) trong 8 năm.

Tân Bộ trưởng Santos cam kết sẽ tăng sản lượng dầu quốc gia từ mức hiện tại là 493.000 thùng/ ngày. Đây cũng là một trong những mục tiêu chính mà chính quyền Tổng thống Lasso đặt ra.

Ông Lasso mong muốn sản lượng dầu đạt 750.000 thùng/ ngày khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2025.

"Tổng thống đã xác định mục tiêu nâng cao sản lượng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ngày nay, chúng ta gặp nhiều khó khăn trong khai thác dầu, cần sử dụng các phương tiện khoa học, kỹ thuật đòi hỏi vốn và công nghệ", ông Santos nói trong lễ tuyên thệ nhậm chức.

Tân Bộ trưởng Năng lượng Fernando Santos nhấn mạnh việc minh bạch hóa mọi hành động vì lợi ích của đất nước. Ảnh: Văn phòng Tổng thống

“Chúng ta phải tính đến liên kết các công ty tư nhân với các hợp đồng được thương lượng tốt kèm theo những điều khoản đôi bên cùng có lợi", ông nói thêm và khẳng định, phải làm cho mọi người thấy rõ những lợi ích của việc phát triển khai thác mỏ có thể mang lại cho người dân và đất nước nói chung.

Ông nhấn mạnh việc minh bạch hóa mọi hành động vì lợi ích của đất nước: "Tôi hứa sẽ trung thành và trung thực vì lợi ích của người dân Ecuador”.

Với việc bổ nhiệm này, ông Santos là người thứ ba giữ chức vụ Bộ trưởng một ngành quan trọng trong nền kinh tế Ecuador kể từ khi Tổng thống Lasso nhậm chức vào tháng 5/2021.

Người thứ nhất là Juan Carlos Bermeo, đã tự nguyện rút lui khỏi vị trí lãnh đạo ngành Năng lượng trong kế hoạch cải tổ Nội các của Tổng thống Guillermo Lasso sau 1 năm lên nắm quyền.

Người thứ hai - ông Xavier Vera được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng vào tháng 4/2022 - thời điểm quốc gia Nam Mỹ bắt đầu chương trình tái đàm phán một cách tự nguyện một số thỏa thuận dầu khí với các doanh nghiệp tư nhân và tăng sản lượng khai thác dầu thô để hoàn thành cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Lasso.

Ông Xavier Vera giữ chức Bộ trưởng Năng lượng trong 6 tháng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm