Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 02/01/2019 - 21:30
(Thanh tra) - Ngày 30/12/2018, cùng với “cơn sốt” thông tin trong nước trước sự kiện Việt Nam khánh thành sân bay quốc tế Vân Đồn cùng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Quảng Ninh, nhiều hãng thông tấn lớn tại Mỹ, châu Âu, châu Á đã đồng loạt lên tin về sự kiện.
Business Insider, Bloomberg Asia, The Street (Mỹ), Finanzen (Đức)… nhấn mạnh, đây là dự án sân bay đầu tiên tại Việt Nam do tư nhân xây dựng.
Trong khi đó, AFP, Inquirer dự báo những tín hiệu tích cực cho du lịch Việt Nam trong năm tới, từ sự ra đời của sân bay mới và những công trình giao thông lớn này.
Việc Việt Nam chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng thêm một sân bay quốc tế mới ngay gần Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long được nhiều trang báo lớn đánh giá là tin vui cho dòng khách du lịch quốc tế đến với mảnh đất xinh đẹp này. Bởi trước đây, khách du lịch từ các nước muốn ghé thăm Vịnh Hạ Long sẽ phải bay tới Cảng Hàng không quốc tế (CHKQT) Nội Bài, thủ đô Hà Nội rồi mới di chuyển theo đường bộ trong khoảng 4 giờ đồng hồ để có thể “check-in” miền di sản.

Báo điện tử hàng đầu nước Mỹ Business Insider trích dẫn ý kiến của bà Romy Berntsen, chuyên gia tư vấn đến từ NACO (Công ty Tư vấn xây dựng thiết kế sân bay Hà Lan) cho rằng đây là một trong những sân bay hiện đại nhất Việt Nam.
CHKQT Vân Đồn ứng dụng các thành tựu công nghệ hiện đại bậc nhất ngành hàng không hiện nay như hệ thống đèn tiếp cận hạ cánh ILS chuẩn CATII giúp máy bay hạ cánh an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi, hệ thống trả khay tự động Ilane tích hợp máy soi kiểm soát hành lý đa chiều và máy dò chất nổ lỏng hiện đại hàng đầu thế giới và trang thiết bị nội thất cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn của các hãng hàng không 5 sao nổi tiếng thế giới.

Dự kiến, CHKQT Vân Đồn sẽ khai thác 2 triệu lượt khách/năm vào năm 2020 và khoảng 5 triệu lượt vào năm 2030.
Từ sân bay Vân Đồn, du khách sẽ chỉ phải mất chưa đến 1 giờ lái xe trên tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn cũng được thông xe cùng ngày để trải nghiệm thắng cảnh nổi tiếng Vịnh Hạ Long.
Bên cạnh đường không và đường bộ, dự án giao thông trọng điểm còn lại là Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được khánh thành đã đưa ngày 30/12/2018 trở thành ngày trọng đại của Quảng Ninh. Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chọn nơi này làm địa điểm tổ chức nghi lễ đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu của Việt Nam trong năm.

Tọa lạc ngay tại trung tâm phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên ở Việt Nam, có thể đón 2 tàu du lịch cỡ lớn cùng cập cảng trong một thời điểm với công suất phục vụ tối đa lên tới 8.460 người. Công trình nhà ga hành khách tại cảng do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Bill Bensley thiết kế.

Bên cạnh những thông tin giới thiệu chi tiết về CHKQT Vân Đồn, nhiều báo lớn còn dành sự quan tâm đặc biệt vào triển vọng to lớn của ngành du lịch Quảng Ninh thời gian tới, trong bối cảnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông tại địa phương này đã hoàn thiện đồng bộ và dòng khách quốc tế chất lượng cao đang dần hướng sự chú ý tới Vịnh Hạ Long.

AFP dẫn thông tin, trong năm 2019, mục tiêu của Việt Nam là đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Với hạ tầng giao thông được đầu tư quy mô, đồng bộ và hiện đại, cùng những điểm đến du lịch nổi tiếng, Hạ Long - Quảng Ninh chắc chắn sẽ góp một phần không nhỏ để giúp ngành du lịch nước nhà hoàn thành mục tiêu chung. Và những bãi biển của vùng di sản như Minh Châu, Ngọc Vừng sẽ sớm tới ngày nổi tiếng không thua Phuket hay Koh Phi Phi của Thái Lan.

Cùng với đó, việc Chính phủ Việt Nam triển khai chính sách gia hạn miễn thị thực 3 năm kể từ ngày 1/7/2018 đến hết ngày 30/6/2021 cho công dân 5 nước Tây Âu cũng là yếu tố tạo nên sức hút cộng hưởng, kích thích dòng khách du lịch khổng lồ từ khu vực này tìm đến những thiên đường vui chơi, nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có Hạ Long, Quảng Ninh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình
Thanh Lương
T.H
Thanh Nhung
Nam Dũng
Nam Dũng