Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ ba, 10/03/2026 - 13:25
(Thanh tra) - Việc bảo đảm nguồn năng lượng cho Thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thành phố sẽ chủ động làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để ưu tiên nguồn cung cho Hà Nội.
Nguồn cung xăng dầu tại Hà Nội ổn định, người dân không nên tích trữ. Ảnh: Công Hiếu
Sáng 10/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và điều tiết nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố.
Kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng
Giám đốc Sở Công Thương Võ Nguyên Phong cho biết, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Hà Nội hiện duy trì ở mức bình quân 150.000m³ mỗi tháng. Với mạng lưới 453 cửa hàng bán lẻ và hệ thống ba kho dự trữ thương mại lớn (Đức Giang, Đỗ Xá, Nam Phong) có tổng sức chứa 120.000m³, Hà Nội cơ bản sở hữu nền tảng hạ tầng đủ để điều tiết thị trường.
Tuy nhiên, do lo ngại thiếu hụt và xu hướng tích trữ dẫn đến lượng phương tiện đổ xô đi mua nhiên liệu tại khu vực nội đô tăng đột biến trong các ngày từ 6 đến 8/3. Tình trạng này khiến một số cửa hàng tạm dừng hoạt động ngắn hạn để bổ sung nguồn hàng.
Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt. Đến ngày 9/3, thị trường đã ghi nhận sự ổn định trở lại, đa số cửa hàng hoạt động bình thường và chấp hành nghiêm quy định niêm yết giá.
Để duy trì sự ổn định này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường để tham mưu các giải pháp kiểm soát chủ động.
Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex Hà Nội, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, PVOIL Hà Nội duy trì vận hành hệ thống ổn định, cam kết cung ứng đầy đủ cho mạng lưới bán lẻ.
Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường được lệnh tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo hoặc giảm chiết khấu bất hợp lý.
Ưu tiên năng lượng cho động lực tăng trưởng

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp
Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh sản xuất, triển khai nhiều dự án đầu tư và công trình xây dựng trọng điểm, việc giá xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng rõ rệt đến chi phí sản xuất, vận tải và tiến độ thi công các dự án.
Để gỡ khó cho các doanh nghiệp, thành phố đã chủ động chỉ đạo Sở Công Thương cùng các sở, ngành liên quan phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn nỗ lực bảo đảm nguồn cung phục vụ đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, do tình hình kéo dài, tại một số thời điểm và khu vực đã xuất hiện tình trạng nguồn cung hạn chế, ảnh hưởng đến một số công trình, dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, trong đó ưu tiên phân bổ xăng dầu cho các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.
Cụ thể, nguồn nhiên liệu được tập trung trước hết cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và máy móc thi công tại các dự án trọng điểm để đảm bảo tiến độ.
Tiếp theo là đảm bảo cho hệ thống vận tải công cộng như xe buýt, taxi để đáp ứng nhu cầu đi lại thiết yếu. Tiếp đó là bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân
Sở Công Thương cũng đã kiến nghị Bộ Công Thương có cơ chế điều hành thuế và Quỹ bình ổn linh hoạt để giảm áp lực giá.
Không dừng lại ở các giải pháp tình thế, Hà Nội đã định hình một chiến lược dài hạn. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thành phố sẽ rà soát, quy hoạch lại hệ thống kho dự trữ, sẵn sàng ưu tiên quỹ đất để mở rộng quy mô.
Bên cạnh đó, thành phố cũng kiến nghị Trung ương đầu tư nâng cao năng lực các nhà máy lọc dầu trong nước.
Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, việc tăng cường năng lực chế biến nội địa là chìa khóa để đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài, thay vì phụ thuộc vào việc xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu thành phẩm.
Mục tiêu là từng bước nâng năng lực dự trữ lên mức cao hơn, hướng tới khả năng đáp ứng nhu cầu trong khoảng 6 tháng đến 1 năm khi xảy ra các tình huống bất thường.
Song song với các biện pháp kỹ thuật và quản lý, công tác tuyên truyền được xác định là yếu tố then chốt để ổn định tâm lý thị trường. Thành phố kêu gọi người dân không nên tích trữ xăng dầu trong can, thùng tại nhà vì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nguy hiểm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế của cả nước, vì vậy việc bảo đảm nguồn năng lượng cho Thủ đô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Thành phố sẽ chủ động làm việc với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để ưu tiên nguồn cung cho Hà Nội trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.
“Dù giai đoạn hiện nay có nhiều khó khăn, nhưng thành phố quyết tâm bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vẫn được duy trì ổn định để giữ vững đà tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra”, Chủ tịch Hà Nội khẳng định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 12/3, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức mít tinh và tuần hành hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026, với chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở, ngành, đại diện các hội, hiệp hội, tổ chức xã hội và người tiêu dùng trên địa bàn.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 11/03/2026 về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới.
T. Minh
Hòa Bình
Hoàng Hưng
T.Vân
T.Vân
Trí Vũ
Trần Quý
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Đăng Tân
Hải Hà
Minh Nguyệt
Cảnh Nhật
Thái Nam