Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ năm, 21/11/2024 - 19:42
(Thanh tra) - Từ ngày 1/10/2022 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 79 cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý, xử phạt thu nộp ngân sách trên 870 triệu đồng.
Bình Thuận xử lý 79 cơ sở kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc. Ảnh: Cục QLTT
Ngày 21/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận thông tin về kết quả tăng cường và đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch về đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Từ ngày 1/10/2022 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 79 cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý về các hành vi kinh doanh hàng giả, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Số tang vật bị tịch thu lên đến hơn 10.000 sản phẩm có tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng, tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách trên 870 triệu đồng.
Thực hiện công văn của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận về việc đôn đốc, giám sát các cơ sở kinh doanh đã bị kiểm tra, xử phạt hành chính, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục triển khai lực lượng giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, tăng cường công tác đấu tranh, không để tình trạng bày bán công khai hàng hóa vi phạm trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Đồng thời, tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký cam kết về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tiếp tục chủ động phối hợp với các ban quản lý chợ; UBND các phường, xã; trung tâm thương mại nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) sẽ tổ chức các đoàn công tác nắm bắt thực tế quản lý, bình ổn giá tại một số địa bàn trọng điểm; đồng thời phối hợp với cơ quan thống kê xây dựng kịch bản lạm phát năm 2026, làm cơ sở tham mưu Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá.
T.Vân
(Thanh tra) - Vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại Đắk Lắk cho thấy quyết tâm đấu tranh của lực lượng công an, đồng thời đặt ra yêu cầu nhìn thẳng vào trách nhiệm quản lý Nhà nước, không để những “khoảng trống” tiếp tục bị lợi dụng, gây tổn hại cho nông nghiệp và người nông dân.
Đông Hà
B.S
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
Trang Anh
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
H.T
Lê Hữu Chính
T. Minh
Đăng Tân
Nguyệt Trang
T.Vân
Hương Giang
Đỗ Quyên