Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ ba, 28/07/2026 - 10:06
(Thanh tra) - Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và lực lượng chức năng chủ động dự báo, nhận diện nguy cơ, siết kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, quyết không để hình thành "điểm nóng" về hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong những tháng cuối năm.
Theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, UBND TP, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng và sự đồng thuận của người dân.
Theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, bên cạnh hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm, các đơn vị thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội nhận định từ nay đến cuối năm 2026, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động nhận diện nguy cơ, không để hình thành "điểm nóng" hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Ảnh: QLTT Hà Nội
Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành và lực lượng chức năng chủ động dự báo, nắm chắc diễn biến trên từng lĩnh vực, địa bàn quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong các dịp lễ, Tết và cao điểm tiêu dùng cuối năm.
Nhiều địa bàn, tuyến và điểm tập kết hàng hóa sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt, gồm khu vực chân cầu Thanh Trì, Bát Khối; các tuyến phố kinh doanh thời trang Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bông, Hàng Đường; chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp và khu vực giáp ranh Hà Nội - Bắc Ninh.
Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra tại xã An Khánh, chợ Long Biên, các làng nghề chế biến thực phẩm Ước Lễ, Phú Đô, Xuân Đỉnh và các khu vực có nguy cơ cao phát sinh vi phạm. Hoạt động kiểm soát trên tuyến hàng không, bưu điện quốc tế tại sân bay Nội Bài cũng tiếp tục được siết chặt nhằm ngăn chặn buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa.
Trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 397/NQ-CP, Chỉ thị số 13/CT-TTg và Công điện số 38/CĐ-TTg về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
TP Hà Nội cũng tiếp tục phát huy hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn và Quy chế phối hợp số 08 giữa Ban Chỉ đạo 389 của 11 tỉnh, thành phố phía Bắc nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hành vi vi phạm.
Một trong những giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý địa bàn, giám sát hoạt động thương mại điện tử, kết nối và chia sẻ dữ liệu để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội cũng yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc buông lỏng quản lý, bao che, xử lý vi phạm không khách quan, không nghiêm minh.
Đồng thời, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đã đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước.
T.Vân
(Thanh tra) - Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và lực lượng chức năng chủ động dự báo, nhận diện nguy cơ, siết kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, quyết không để hình thành "điểm nóng" về hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong những tháng cuối năm.
Đông Hà
Nguyễn Thanh
Hòa Bình
Hòa Bình
Phương Hiếu
Trung Hà
PV
Quang Dân
Thái Nam
Thu Huyền
H.T
Thái Nam
Trần Quý
Cảnh Nhật
Trần Quý
T.Vân