Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ tư, 15/10/2025 - 21:36
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025, chỉ đạo làm rõ và xử lý dứt điểm vụ việc chồng chéo quyền sử dụng đất tại phường Vinh Hưng (TP Vinh cũ), khẳng định quan điểm:“Thấy sai là phải sửa, sửa từ gốc”.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân: Thấy sai phải sửa, sửa từ gốc. Ảnh: Văn Thanh
Một thửa đất đưa ra đấu giá 2 lần
Ngày 15/10, ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025.
Tại phiên tiếp, ông Thái Quang Nhật, trú tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, kiến nghị tỉnh xem xét, giải quyết quyền lợi của gia đình đối với thửa đất diện tích 156,7m² tại Khu quy hoạch chia lô đất ở các xóm Yên Xá, Yên Khang, xã Hưng Đông (cũ), nay là phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.
Theo trình bày của ông Nhật, nguồn gốc lô đất này do ông Nguyễn Chí Thông trúng đấu giá năm 2012, sau đó được chuyển nhượng lần lượt cho ông Nguyễn Xuân Lý, rồi ông Nhật. Sau đó, ông Nhật tặng cho con gái là bà Thái Thị Hải Yến, người đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đất trên thực địa.

Ông Thái Quang Nhật, công dân gửi đơn khiếu nại vụ việc. Ảnh: Văn Thanh
Tuy nhiên, qua rà soát của cơ quan chức năng, thửa đất này đã được đưa ra đấu giá và cấp GCNQSDĐ trước đó cho bà Hoàng Thị Thu Hằng vào năm 2011. Cụ thể, ngày 21/6/2011, Hội đồng Đấu giá quyền sử dụng đất TP Vinh (cũ) tổ chức đấu giá tại khu vực này, bà Hằng trúng đấu giá và được cấp GCNQSDĐ ngày 4/10/2011.
Thế nhưng, chưa đầy một năm sau, ngày 27/4/2012, UBND TP Vinh (cũ) tiếp tục đưa chính thửa đất này ra đấu giá lần hai. Ông Nguyễn Chí Thông trúng đấu giá và được cấp GCNQSDĐ, rồi chuyển nhượng qua nhiều người, đến tay bà Yến như hiện nay.
Như vậy, một thửa đất được bán và cấp sổ đỏ hai lần, dẫn đến chồng chéo quyền sử dụng, gây thiệt hại cho người dân. Các cơ quan chuyên môn xác định việc tổ chức đấu giá lần hai, công nhận kết quả và cấp GCNQSDĐ sau đó là không đúng quy định pháp luật.
Trước đây, ông Thái Quang Nhật đã gửi đơn kiến nghị đến UBND TP Vinh (cũ) đề nghị giải quyết. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7/2025, thẩm quyền được chuyển về UBND phường Vinh Hưng, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng, khiến người dân tiếp tục khiếu nại.
“Thấy sai là phải sửa” tinh thần cầu thị của chính quyền
Tại phiên tiếp công dân, đại diện các ngành gồm phường Vinh Hưng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đoàn Luật sư tỉnh... đã phát biểu, làm rõ từng khía cạnh pháp lý và thực tế của vụ việc. Tất cả đều thống nhất quan điểm cần xử lý khách quan, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Kết luận phiên tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định, nguyên nhân vụ việc đã rõ ràng, khiếu nại của công dân là chính đáng và có cơ sở. Sai sót xuất phát từ các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình phê duyệt, tổ chức đấu giá và cấp GCNQSDĐ.
“Khi sai phải nhận, đã rõ sai thì phải sửa. Và phải sửa từ gốc, chứ không chỉ dừng ở xử lý phần ngọn”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận vụ việc tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Văn Thanh
Theo ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An việc xử lý có thể theo hai hướng. Thứ nhất, công dân có thể khởi kiện ra tòa án, nơi bảo đảm tính khách quan, minh bạch nhất. Phán quyết của tòa sẽ xác định rõ đúng sai, làm căn cứ pháp lý buộc các bên liên quan phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, đây là hướng chặt chẽ nhưng có thể kéo dài thời gian.
Thứ hai, là hướng chủ động của chính quyền, khi đã xác định sai thì phải thẳng thắn sửa. Thấy sai là phải sửa và sửa từ gốc. Cách tiếp cận này thể hiện tinh thần cầu thị, dám chịu trách nhiệm, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý, giúp người dân sớm được đảm bảo quyền lợi hợp pháp.
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lưu ý, vụ việc liên quan đến tài sản, tài chính và ngân sách Nhà nước, nên quá trình xử lý phải thận trọng, đúng quy trình pháp luật. Cách thức giải quyết cần đơn giản hóa thủ tục, tránh gây phiền hà cho người dân, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.
Yêu cầu xử lý trách nhiệm và báo cáo kết quả trước 30/11/2025
Về thẩm quyền giải quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ: Trước khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND TP Vinh (cũ), nay UBND phường Vinh Hưng là đơn vị kế thừa toàn bộ hồ sơ, trách nhiệm, do đó phải chủ động triển khai các bước xử lý tiếp theo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao UBND phường Vinh Hưng khẩn trương ban hành văn bản hoặc thông báo kết luận chính thức, khẳng định rõ việc cấp GCNQSDĐ lần hai là sai quy định, làm cơ sở để thực hiện các bước khắc phục. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, đảm bảo việc xử lý tuân thủ đúng quy định của pháp luật, trên tinh thần thỏa thuận và thống nhất giữa người dân với chính quyền.
Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp tham mưu phương án xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan trong quá trình phê duyệt, tổ chức đấu giá và cấp GCNQSDĐ sai quy định, tránh để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ấn định thời hạn, trước ngày 30/11/2025 các đơn vị liên quan phải hoàn thiện phương án, báo cáo UBND tỉnh, nêu rõ hướng xử lý, khắc phục hậu quả và phương án bảo đảm quyền lợi cho công dân”.
Phiên tiếp công dân tháng 10/2025 một lần nữa thể hiện rõ tinh thần tôn trọng dân, gần dân, lắng nghe dân, đối thoại thẳng thắn và xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Từ một vụ việc cụ thể, thông điệp “Thấy sai là phải sửa, sửa từ gốc” được nhấn mạnh không chỉ là phương châm hành động của chính quyền, mà còn là cam kết của tỉnh đối với người dân – cam kết về một nền hành chính công khai, minh bạch, liêm chính và phục vụ Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính, tiếp công dân và xử lý đơn thư cho đội ngũ cán bộ cấp xã, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau sáp nhập, xã Ân Thi đối mặt với không ít áp lực và vấn đề dân sinh phức tạp. Tuy nhiên, nhờ xác định tiếp dân là "cầu nối" của sự thấu hiểu, chính quyền đã hóa giải hiệu quả các vụ việc, giữ vững ổn định để phát triển.
Trọng Tài
Trần Kiên
Trọng Tài
Trần Quý
Thiên Bình
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Hương Giang
Lan Anh
PV
Bài và ảnh: Vũ Anh
Thanh Giang
Lan Anh
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV