Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở ở Keng Đu

Văn Thanh

Thứ tư, 08/10/2025 - 18:46

(Thanh tra) - Ngày 8/10, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến các xã Na Loi và Keng Đu kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, đồng thời khảo sát các địa điểm dự kiến xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chỉ đạo di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở ở Keng Đu. Ảnh: Văn Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo giao thông huyết mạch vùng biên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã đến xã Na Loi khảo sát cầu tràn qua khe Nậm Tắm, thuộc tuyến đường liên xã Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, độc đạo nối liền vùng biên với trung tâm huyện, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thực tế cho thấy, cầu tràn Na Loi nhiều năm qua thường xuyên bị ngập sâu vào mùa mưa lũ, đặc biệt sau các đợt bão lớn, khiến giao thông ách tắc, chia cắt khu vực. Công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của hơn 9.000 người dân hai xã Na Loi và Keng Đu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của chính quyền xã Na Loi trong việc kịp thời kiến nghị, đề xuất phương án đầu tư xây dựng cầu kiên cố qua khe Nậm Tắm - dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng. Ông nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa dân sinh cấp bách, cần được xem xét ưu tiên để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cao biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giao các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất phương án đầu tư khả thi, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ, duy tu tuyến đường, không để phát sinh điểm nghẽn mới gây cản trở lưu thông.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến xã biên giới Keng Đu, địa bàn cách trung tâm tỉnh hơn 300km, có đường biên giới giáp nước bạn Lào dài gần 30km, quản lý cột mốc quốc gia số 398. Đây là xã vùng cao, vùng sâu, có địa hình hiểm trở, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (67,37%), thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Tập trung di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét

Hiện Keng Đu có 3 bản nằm trong vùng nguy cơ cao cần được quy hoạch, bố trí dân cư an toàn, gồm Huồi Cáng, Keng Đu và Huồi Lê. Trong đó, bản Huồi Cáng có 32 hộ với 174 nhân khẩu nằm giữa ngã ba khe, thường xuyên hứng chịu lũ quét, cần di dời khẩn cấp đến khu tái định cư Huồi Loong (4,2ha). Bản Keng Đu có 39 hộ với 168 nhân khẩu sống ven sông Nậm Nơn, đề nghị chuyển đến vị trí cao ráo tại khe Huồi Đu (2,86ha). Bản Huồi Lê có 18 hộ, khu vực đầu bản đã xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt trượt đất, sẽ được bố trí tái định cư xen ghép tại chỗ.

Trực tiếp khảo sát tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã xem xét kỹ các yếu tố về địa hình, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện sinh kế để lựa chọn vị trí tái định cư phù hợp, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Yêu cầu địa phương di dời dân cư phải được thực hiện chặt chẽ, bài bản, gắn với các hạ tầng thiết yếu như điện, nước, đường, trường học. Việc tổ chức di chuyển cần có sự đồng thuận, tự nguyện của người dân, có cam kết bằng văn bản để bảo đảm tính bền vững.

Song song với công tác tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đề nghị các địa phương phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó thiên tai, chủ động trồng tre và cây bản địa để gia cố các taluy sạt lở, khơi thông dòng chảy, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã đến thăm và làm việc tại trụ sở xã Keng Đu, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và nắm bắt tình hình công tác điều hành, cải cách hành chính.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ghi nhận tinh thần cố gắng, nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, công chức xã trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trình độ chuyên môn chưa đồng đều. Trước kiến nghị của xã về thiếu cán bộ tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở cách làm linh hoạt theo mô hình ở xã Kim Liên, cho phép cán bộ khối Đảng tạm thời hỗ trợ khối chính quyền xử lý thủ tục hành chính cho người dân, nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chính quyền địa phương từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, đồng thời đề nghị xem xét thành lập các phòng chuyên môn trực thuộc UBND xã (Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội và Văn phòng HĐND - UBND) ở các xã có đặc thù tương tự để đáp ứng yêu cầu quản lý.

Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh gợi mở xã Keng Đu phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, khai thác tiềm năng sẵn có để nâng cao thu nhập cho người dân, như chăn nuôi trâu bò sinh sản, trồng cây dược liệu, phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm