Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Sơn La: Tạo “bệ phóng” cho nông thôn mới phát triển trong giai đoạn mới

Trần Thắng

Thứ tư, 12/04/2023 - 15:55

(Thanh tra) - Sơn La là tỉnh vùng cao, có đường biên giới quốc gia giáp với nước bạn Lào dài 250 km,, với diện tích tự nhiên là 14.055 km2, chiếm 4,27% diện tích cả nước. Sơn La hiện có 01 thành phố và 10 huyện, với 188 xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Sơn La phấn đấu đến hết năm 2025, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 83 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 3-5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sơn La phấn đấu đạt mục tiêu tổng quát xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xây dựng xã nông thôn mới ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, UBND tỉnh cũng xác định: Nâng cao trình độ dân trí, phát triển nông thôn mới nhưng phải đi đôi với nhiệm vụ môi trường sinh thái được bảo vệ. Điều này nhằm giúp chương trình nông thôn mới bền vững và hiệu quả.

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đều là những địa phương có điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế. Giai đoạn 2021-2025, các xã còn lại sẽ gặp nhiều trở ngại hơn vì điều kiện phát triển kinh tế còn khó khăn. Do đó, tỉnh Sơn La chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để hiện thực thành công các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 83 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nâng cao và có 3-5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành liên quan kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới do đơn vị phụ trách để kịp thời hướng dẫn và thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Từ đó, giúp người dân thay đổi nhận thức tự vươn lên trong xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trước mắt, trong năm 2023, tỉnh Sơn La phấn đấu huy động hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước khoảng hơn 250 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án hơn 380 tỷ đồng; dự kiến vốn tín dụng 400 tỷ đồng và vốn huy động từ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư khoảng hơn 23 tỷ đồng. Phấn đấu nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 63 xã; 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lũy kế thành 8 xã. Cụ thể, các xã đạt chuẩn NTM bao gồm: Xã Ngọc Chiến - huyện Mường La, xã Yên Hưng - huyện Sông Mã, xã Sặp Vạt - huyện Yên Châu, xã Chiềng Pha - huyện Thuận Châu, xã Nà Mường - huyện Mộc Châu; 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Xã Hua La - Thành phố Sơn La, xã Chiềng Bằng và xã Chiềng Khoang - huyện Quỳnh Nhai.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Sơn La sẽ giải ngân và phân bổ kịp thời nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia; cân đối, bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình; huy động sự đóng góp từ các HTX, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trong đó, ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tập trung đôn đốc các huyện, xã nâng nao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí còn yếu, còn thiếu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai của địa phương, từ đó phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Hà Như Huệ chia sẻ, thời gian tới, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình năm 2023; Tập trung đôn đốc, chỉ đạo các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng chú trọng vào chất lượng và tính bền vững, với những nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là ở những xã nghèo, đặc biệt khó khăn; tập trung hỗ trợ triển khai xây dựng NTM cấp thôn, bản ở các xã dưới 10 tiêu chí; Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trong đó ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025.

Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu mà không có kết thúc”, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, rất cần sự chung sức, đồng lòng của người dân để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương đi vào thực chất, bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm