Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

BAF: Hoạt động kinh doanh duy trì ổn định 6 tháng đầu năm 2023

Huỳnh Gia/Vnfinancebusiness

Thứ năm, 03/08/2023 - 17:24

Trong quý 2/2023, lợi nhuận gộp (LNG) từ mảng chăn nuôi theo mô hình 3F (FEED-FARM-FOOD) ghi nhận tăng trưởng 82%, biên LNG từ mảng chăn nuôi đạt 26%. Tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi và chuỗi phân phối hướng đến phát triển bền vững.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF, Công ty) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Q2 2023 với sự tăng trưởng ổn định từ hoạt động kinh doanh. Doanh thu thuần hợp nhất Q2 2023 đạt 1.638 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp Q2 2023 ghi nhận 102 tỷ đồng tăng 54% so với cùng kỳ, trong đó LNG từ mảng chăn nuôi đạt 63 tỷ đồng tăng 82%. Biên LNG từ mảng chăn nuôi ghi nhận 26%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận 2.455 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động kinh doanh nông sản và chăn nuôi. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh nông sản ghi nhận giảm 21% trong chủ trương thu hẹp hoạt động này vốn có Biên Lợi nhập thấp kèm theo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Công ty tiến hành giữ lại lượng heo cai sữa để nuôi bán thịt nên sản lượng heo bán ra chưa tương ứng với quy mô tổng đàn, do đó Doanh thu từ chăn nuôi đạt gần 600 tỷ đồng.

Nhờ chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi từ 3 nhà máy cám “chay” đạt tiêu chuẩn GLOBAL GAP và FSSC 21000 nên giá vốn hàng bán đạt 2.289 tỷ đồng giảm 17% so với cùng kỳ Lợi nhuận gộp đạt 166 tỷ đồng, biên LNG đạt 7% tăng 1 điểm % so với cùng kỳ. Chi phí Quản lý doanh nghiệp, Chi phí bán hàng và chi phí lãi vay ghi nhận mức tăng trong giai đoạn mở rộng quy mô trang trại cùng với chuỗi phân phối. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 18 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2023, Tổng tài sản Công ty đạt 6.380 tỷ đồng tăng 35% so với đầu kỳ. Trong đó tài sản ngắn hạn và dài hạn tăng lần lượt 38% và 31%. Hàng tồn kho ghi nhận 1.216 tỷ đồng tăng 38% bao gồm các loại dự kiến sẽ tung ra thị trường trong giai đoạn giá heo giao dịch quanh mức cao 62.000 – 65.000 đồng/kg từ Q3 2023 trở đi. Tài sản dài hạn dở dang đạt gần 1.000 tỷ đồng tăng 174% khi Công ty ráo riết đưa thêm các trang trại đi vào hoạt động trong các tháng cuối năm. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 1.603 tỷ đồng bao gồm khoản trái phiếu chuyển đổi phát hành cho Tổ chức tài chính thế giới (IFC) – lãi suất 5,25%/năm cho kỳ hạn 7 năm.

Các chỉ số tài chính của BAF phản ảnh tình trạng tài chính ổn định, tỷ số thanh toán hiện hành và tỷ số thanh toán nhanh lần lượt đạt 1,1 và 0,8 lần.

Trong giai đoạn 2020 đến nay, BAF áp dụng mô hình chuỗi chăn nuôi khép theo mô hình 3F (FEED-FARM-FOOD) và đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô. Đưa vào vận hành 3 nhà máy TACN đạt tiêu chuẩn FSSC22000 và GLOBAL GAP. Số lượng trang trại hiện đại tăng gấp 3 lần lên 23 trại. Chuỗi phân phối tăng lên 60 Sibafoods và hơn 400 MeatShop. Sau 1 thời gian mở rộng quy mô, Công ty đã tiến hành rà soát và điều chỉnh hoạt động kinh doanh hướng  đến phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo. Tăng cường hoạt động kiểm soát, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa quy trình chăn nuôi phù hợp với chiến lược trở thành Top 3 Cty chăn nuôi hàng đầu VN.

Do đó hoạt động kinh doanh chưa đạt kỳ vọng trong 6 tháng đầu năm 2023. Hiện tại tổng đàn của Công ty đạt hơn 230.000 con tương ứng lượng heo thương phẩm khoảng 570.000 con dự kiến sẽ tung ra thị trường từ Q3 2023 trở đi. Trong bối cảnh giá heo đang dao động quanh mức 62.000-65.000/kg trong giai đoạn hiện tại và dự kiến sẽ tăng lên 70.000 đ/kg trong các tháng cuối năm, hứa hẹn kết quả kinh doanh của BAF sẽ ghi nhận kết quả tích cực trong giai đoạn sắp đến.

Giá thịt heo dự kiến duy trì tại mức cao

Trong 3 tháng vừa qua, giá thịt heo đã ghi nhận mức tăng 21% từ 51.000 đồng /kg lên 62.000 đồng /kg khi nguồn cung sụt giảm do dịch bệnh và nông hộ không tái đàn.

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhận định giá heo hơi dự kiến chững lại ở thời điểm tháng 7 âm lịch (rơi vào giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 dương lịch). Nhu cầu có thể được hồi phục khi các trường học nhập học năm mới làm tăng nhu cầu của bếp ăn tập thể.

Công ty Chứng khoán KBSV kỳ vọng, trong giai đoạn nửa cuối năm 2023, giá lợn sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi và dao động quanh mức từ 65.000 – 68.000 đồng/kg, tăng gần 8% so với cùng kỳ nhờ vào việc thịt lợn được đưa ra khỏi diện các mặt hàng bình ổn và nguồn cung tiếp tục xu hướng sụt giảm từ đầu năm.

Đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi cho BAF vốn đang có lượng heo tồn kho lớn bứt phá và đạt kết quả kinh doanh tích cực trong các tháng tiếp theo.

Nguồn: https://baf.vn/baf-hoat-dong-kinh-doanh-duy-tri-on-dinh-6-thang-dau-nam-2023/

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm