Thanh tra Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã ban hành quyết định thanh tra hành chính (đột xuất) việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản công đối với Trường THPT Buôn Ma Thuột.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra. Trường hợp cần thiết sẽ mở rộng trước thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Theo thông báo của đoàn thanh tra, dự kiến thời gian công bố quyết định thanh tra vào ngày 15/4. Để thực hiện việc thanh tra, đoàn thanh tra đã yêu cầu Trường THPT Buôn Ma Thuột chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định.

Trong đó có các nội dung khoản thu, chi ngoài ngân sách: Tiền dạy thêm, học thêm; tiền học phí; bảo hiểm y tế học sinh; tiền thuê công dọn vệ sinh và mua đồ dùng vệ sinh; tiền chăm sóc cây xanh; tiền giữ xe; tiền đồng phục học sinh; kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường; các loại quỹ khuyến học, thu dịch vụ căng-tin, các loại quỹ khác...

Như Báo Thanh tra phản ánh, Trường THPT Buôn Ma Thuột là ngôi trường có bề dày lịch sử 70 năm, song thời gian qua có nhiều “lùm xùm” liên quan đến Hiệu trưởng Lê Văn Thái và các vấn đề khác.

Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã cho đoàn kiểm tra về làm việc, chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế như: Xây dựng quy chế chi tiêu không cụ thể, không phù hợp một số nội dung số tiết bố trí cho cán bộ quản lý tỷ lệ 20% cao.

Hiệu trưởng dạy môn toán được thanh toán tiền dạy thừa 2 tiết/tuần, tổng số 70 tiết cả năm (không bù trừ), trong khi đó tổ toán có giáo viên dạy thừa tiết phải bù trừ cho giáo viên dạy thiếu tiết.

Bố trí số tiết quá lớn bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự kỳ thi Olympic truyền thống 10/3 với tổng số 776 tiết nên tập trung số tiền chi cho nội dung này quá cao so với kinh phí chi thường xuyên được cấp, tính số giờ cho ban quản lý 20% không có cơ sở và tỷ lệ cao (không phải là giáo viên trực tiếp giảng dạy). Tham gia kỳ thi Olympic 30/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh số tiền chi ra tương đối lớn nhưng hiệu quả chưa cao.

Thanh toán tiền ngoài giờ in sao đề thi kiểm tra tập trung không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ định mức chi cao không phù hợp. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi từ 3 đến 4 đợt, nhiều ban bệ, quy chế chi tiêu nội bộ không quy định cụ thể định mức làm ảnh hưởng đến kinh phí chi thường xuyên của trường…

Từ kết luận của đoàn kiểm tra, Sở GD&ĐT ban hành kết luận, yêu cầu nhà trường khắc phục các tồn tại, khuyết điểm song không đề cập đến trách nhiệm của từng cá nhân…

Điều này khiến Ban Thanh tra nhân dân của trường tiếp tục kiến nghị đề nghị làm rõ, đồng thời “tố” thêm nhiều vi phạm khác của Hiệu trưởng Lê Văn Thái như: Có dấu hiệu vi phạm quy chế dân chủ cơ sở; không tu dưỡng rèn luyện, chỉ lo vun vén cá nhân, không nghĩ đến lợi ích của giáo viên, nhân viên…

Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân còn đề nghị làm rõ các khoản thu, chi tại trường.

Mới đây, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã về Trường THPT Buôn Ma Thuột làm việc, yêu cầu Hiệu trưởng Lê Văn Thái tiếp tục tập trung khắc phục và giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại, hạn chế đã kết luận.

Sở cũng chỉ đạo thu hồi tiền thừa giờ năm học 2022-2023, năm học 2023-2024 của Hiệu trưởng.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024, Sở đề nghị Hiệu trưởng, kế toán nhà trường phối hợp với Trưởng Ban Đại diện cha mẹ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ, sổ sách chứng từ thu, chi, các văn bản liên quan về Sở.

Anh Minh