Theo dõi Báo Thanh tra trên
Anh Minh
Thứ ba, 09/07/2024 - 08:52
(Thanh tra) - Cơ quan chức năng xác định, hơn 67ha rừng tự nhiên bị suy giảm thuộc dự án của Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên. Trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo Ban Giám đốc, cá nhân có liên quan…
Hơn 67ha rừng tự nhiên bị suy giảm tại dự án của “vua cà phê” Trung Nguyên. Ảnh: AM
Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk đang thanh tra liên quan đến việc hơn 7.000ha rừng tự nhiên trên địa bàn huyện M’đrắk bị suy giảm.
Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở ban hành quyết định thanh tra đối với công tác quản lý bảo vệ rừng của UBND huyện M’đrắk trong việc để diện tích rừng tự nhiên giảm 7.000ha.
Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu làm rõ các nội dung sai phạm có quy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/7.

Đoàn thanh tra đang thanh tra liên quan đến việc hơn 7.000ha rừng tự nhiên trên địa bàn huyện M’đrắk bị suy giảm. Ảnh: AM
Theo báo cáo của UBND huyện M’đrắk, tính đến năm 2022, trên địa có hơn 7.000ha rừng bị suy giảm. Trong đó, hơn 6.000ha bị biến động thành đất trồng keo; hơn 534ha rừng bị biến động thành đất sản xuất nông nghiệp; diện tích còn lại bị suy giảm, biến động thành đất xây dựng các công trình công cộng do địa phương quản lý.
Theo UBND huyện M’đrắk, có nhiều đơn vị để rừng tự nhiên bị suy giảm, trong đó có Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên (hơn 67ha). Diện tích rừng này nằm trong Dự án Đầu tư trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp du lịch sinh thái tại xã Krông Á.
Dự án này được thực hiện tại thôn 2, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, với quy mô 5.902.641 m2. Vốn đầu tư dự án trên 416 tỷ đồng, tiến độ thực hiện là 50 năm.
Theo báo cáo của UBND huyện M’đrắk, có 67,69ha rừng tự nhiên bị suy giảm tại dự án trên của Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên.
Giai đoạn rừng bị suy giảm là 2011-2014. Theo huyện M’đrắk, để rừng bị suy giảm, trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo Ban Giám đốc, cá nhân có liên quan được giao trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, Giám đốc Công ty thời kỳ 2011-2014.

Gỗ tang vật thu được trong các vụ phá rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện M'đrắk. Ảnh: AM
Liên quan đến diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm, mới đây (ngày 18/6/2024), Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên có báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Đầu tư trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp du lịch sinh thái tại xã Krông Á, huyện M’Đrắk.
Theo báo cáo này, tháng 8/2022, Hạt Kiểm lâm huyện M’đrắk và Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên đã có biên bản làm việc về việc rà soát diện tích rừng tự nhiên bị biến động.
Theo đó, Hạt Kiểm lâm đã ghi nhận và xác định nguyên nhân diện tích rừng tự nhiên bị biến động của công ty như sau: Với diện tích biến động 25,88 ha, là rừng trồng trước khi được bàn giao cho Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên. Diện tích mặt nước là 3,39 ha. Diện tích còn lại 38,23ha qua kiểm tra thực tế, qua ảnh vệ tinh và theo ý kiến của địa chính xã Krông Á, diện tích này biến động trước năm 2014.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 4 ngày học tập nghiêm túc, lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức đã bế giảng, để lại dấu ấn đậm nét về chất lượng chuyên môn, tính thực tiễn và định hướng nâng cao bản lĩnh, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong giai đoạn mới.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025. Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, tổ chức.
Trần Kiên
Trần Kiên
Trần Kiên
Hoàng Long
Minh Tân
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền