Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vì sao 22 hộ dân phường 2, quận Tân Bình chưa đồng thuận?

Thứ sáu, 29/07/2016 - 10:13

(Thanh tra)- Sau gần 5 năm thực hiện Kết luận số 158/KL-TTCP ngày 30/1/2011 của Thanh tra Chính phủ về dự án (D.A) đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, vẫn còn 22 hộ dân là đối tượng chính sách chưa đồng thuận với phương án giải quyết của UBND TP Hồ Chí Minh về chính sách thu hồi đất, tái định cư.

Sau gần 5 năm, người dân phường 2, quận Tân Bình vẫn chờ đợi UBND quận Tân Bình thực hiện đúng Kết luận số 158/KL-TTCP. Ảnh: NG

Tại buổi đối thoại với Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh chiều 22/7/2016, đại diện các hộ dân đều khẳng định: Kết luận số 158/KL-TTCP vẫn chưa được các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh và UBND quận Tân Bình thực hiện nghiêm túc. Đáng lẽ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cần đối thoại với công dân để thống nhất hướng giải quyết đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp hiện trạng biến động nhà đất tại phường 2, quận Tân Bình nhưng cơ quan chức năng lại thực hiện cưỡng chế không đúng quy định.

Hàng loạt vấn đề bất cập, có dấu hiệu sai phạm, thậm chí vi phạm pháp luật của một số cán bộ quận Tân Bình đã được 22 hộ dân thẳng thắn chỉ ra tại buổi đối thoại. Đó là chỉ một đoạn đường 1,5km từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến ngã 6 Gò Vấp nhưng có đến 3 mức giá đền bù, gây tâm lý so bì cho người dân bị thu hồi nhà đất. Tại sao nhà đất của người dân phường 2 tại đường Hồng Hà có đầy đủ giấy tờ hợp pháp nhưng mức giá đền bù lại thấp hơn những trường hợp nhà đất có nguồn gốc là đất công cộng? Trong khi đó, kinh phí đền bù đã được chủ đầu tư D.A chuyển cho ngân sách và đang tồn dư hàng chục triệu USD nhưng mức đền bù cho người dân vẫn không phù hợp. Trình tự, thủ tục cưỡng chế nhà đất do UBND quận Tân Bình thực hiện ngày 23/12/2015 chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật nên gây ra tâm lý bất bình cho người dân.

Tại buổi đối thoại, đại diện Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận tất cả ý kiến của 22 hộ dân nhưng không đưa ra được giải pháp xử lý dứt điểm vụ việc tại cơ sở. Một lần nữa, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Lê Văn Lộc tiếp tục hứa sẽ kiến nghị lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đối thoại với 22 hộ dân về những vấn đề liên quan đến Kết luận số 158/KL-TTCP.

Chiều 26/7/2016, trao đổi với PV Báo Thanh tra, đại diện 22 hộ dân phường 2, quận Tân Bình, khẳng định: Là những gia đình cán bộ quân đội, gần 5 năm qua, người dân đã chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo với mong muốn sự việc được giải quyết đúng lý, hợp tình. Người dân không tiếp khiếu vượt cấp mà vẫn kiên trì gửi đơn đến các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, càng chờ đợi thì quyền lợi hợp pháp của người dân càng bị ảnh hưởng. Từ khi bị cưỡng chế, nhiều hộ dân đã phải thuê nhà trọ để ở tạm với niềm tin khiếu nại của mình sẽ được xem xét, giải quyết như trường hợp của 47 hộ dân phường 3, quận Gò Vấp.

Từ hiện trạng thực hiện các kiến nghị tại Kết luận số 158/KL-TTCP đối với khiếu nại của 22 hộ dân, cũng như tâm lý ngại sửa sai của UBND quận Tân Bình, của Hội đồng Thẩm định bồi thường TP Hồ Chí Minh, trong đơn kiến nghị mới nhất gửi Tổng Thanh tra Chính phủ, người dân mong muốn Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra tiến hành xác minh về kết quả thực hiện kết luận thanh tra để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Giáng Thăng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm