Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần tạm dừng cưỡng chế hoạt động của lò gạch công nghệ Hoffman

Thứ hai, 28/12/2015 - 21:57

(Thanh tra)- Đây là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn tại buổi làm việc ngày 28/12/2015 với các cơ quan chức năng có liên quan về hướng xử lý khiếu nại (KN) của doanh nghiệp (DN) và công dân tỉnh Bình Dương, liên quan đến chủ trương thực hiện việc chấm dứt hoạt động của lò gạch Hoffman.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NG

Tham gia buổi làm việc, có Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng, đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Bình Dương đã báo cáo về cơ sở pháp lý được địa phương áp dụng trong quá trình chấm dứt hoạt động của lò gạch Hoffman, kết quả triển khai trong thực tiễn tại địa bàn 6 huyện và 1 thị xã, quá trình giải quyết kiến nghị, KN của DN, công dân, cũng như phương án giải quyết đối với lao động tại các lò gạch sau khi cưỡng chế. Quan điểm của UBND tỉnh Bình Dương là không xem xét, giải quyết theo yêu cầu của các chủ lò gạch Hoffman xin gia hạn thời gian hoạt động đến hết năm 2018 - 2020.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho rằng: Trong lúc chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạm thời không cưỡng chế, phá dỡ tài sản để các DN có thời gian sắp xếp, xử lý các tồn tại nhằm giảm bớt thiệt hại cũng như có thời gian sắp xếp, bố trí công việc cho người lao động. Đối với vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Thanh tra Chính phủ chủ trì cùng các Bộ, ngành, UBND tỉnh Bình Dương làm rõ các nội dung KN, đối chiếu quy định pháp luật để có phương án giải quyết phù hợp, có sự đồng thuận của công dân, bảo đảm hài hoà lợi ích của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Làm rõ hơn về nhiều vấn đề mà người dân có ý kiến, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng cho biết: Qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc cho thấy công dân KN về chuyện có hay không sự ưu ái của UBND tỉnh Bình Dương đối với các lò gạch sử dụng công nghệ Tuynel khi áp dụng chính sách đóng cửa, buộc dừng hoạt động các lò gạch công nghệ Hoffman, có hay không sai phạm trong áp dụng biện pháp cưỡng chế và giải quyết các kiến nghị, KN theo quy định, cơ chế công khai, dân chủ trong quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại địa phương còn bất cập.

Đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương cần củng cố hồ sơ pháp lý, trong đó tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các địa phương đang triển khai các lò gạch theo công nghệ khác nhau để thông tin cho công dân hiểu về chính sách chung trong điều kiện đây là địa phương đầu tiên thực hiện mạnh tay việc giảm hoạt động lò gạch công nghệ Hoffman tại khu vực phía Nam.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn khẳng định: Ngay sau buổi làm việc này, UBND tỉnh Bình Dương cùng Ban Tiếp công dân Trung ương, Cục III, Thanh tra các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan phải tiếp xúc với công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp KN, vận động, thuyết phục công dân để bảo đảm phương án giải quyết phù hợp, hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Trong thời gian tới nên tạm dừng cưỡng chế để người dân có thời gian ổn định sản xuất vào dịp cuối năm. Lãnh đạo UBNB tỉnh Bình Dương cần xuống cơ sở gặp gỡ, giải thích về chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng, cùng các cơ quan chức năng đã tiếp xúc với 13 công dân và chủ DN KN. Ảnh: NG

Thực hiện ý kiến của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, ngay trong ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng, cùng Ban Tiếp dân Trung ương, Cục III đã tiếp xúc với 13 công dân và chủ DN KN. Tại buổi tiếp xúc, công dân đã cung cấp nhiều văn bản chứng minh từ năm 2002, các DN sản xuất gạch đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng, quyết định ưu đãi đầu tư và có kê khai nộp thuế. Đến năm 2009, các DN dần chuyển đổi mô hình từ đun đốt gạch thủ công sang đun đốt gạch dùng phế phẩm nông nghiệp theo công nghệ lò Hoffman. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, các DN, cơ sở gạch ngói đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và tích cực tham gia, đóng góp xây dựng, các công trình phúc lợi, giải quyết hàng vạn lao động tại địa phương. Các huyện, thị nơi có nhiều cơ sở sản xuất gạch Hoffman có đặc thù là lao động có trình độ văn hóa, nhận thức xã hội thấp, cuộc sống gia đình khó khăn, nhiều năm gắn bó với nghề. Việc UBND tỉnh Bình Dương cưỡng chế, phá dỡ, chấm dứt hoạt động lò gạch Hoffman đã ảnh hưởng rất lớn về kinh tế cho DN, đời sống của các công nhân sản xuất gạch gặp nhiều khó khăn.

Ngọc Giang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trao Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ

Trao Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ

(Thanh tra) - Ngày 23/12, tại Thanh tra Chính phủ, ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hải Lương

15:26 23/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm