Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trực tiếp rà soát một số vụ việc tồn đọng, kéo dài của Hà Nội

Thứ sáu, 15/06/2012 - 00:14

(Thanh tra)- Ngày 14/6, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Hà Nội về các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Báo cáo cho thấy, Hà Nội còn tồn đọng 17 vụ KN,TC đông người và 13 vụ KN,TC cá nhân. Đây đều là các vụ việc KN,TC phức tạp, kéo dài và đã được các cơ quan chức năng giải quyết nhiều lần nhưng không đạt kết quả, người dân vẫn tiếp tục khiếu kiện.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chỉ đạo: Đối với vụ việc của các ông, bà: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Hòa và 49 công dân khu vực ao Thước Thợ; Nguyễn Thị Phúc cùng 100 công dân phường Nghĩa Tân; Hoàng Thị Tưởng cùng 30 công dân xã Đông Ngạc; Vũ Ngọc Thanh cùng một số công dân phường Yên Sở, Hoàng Mai, TTCP sẽ làm công văn chuyển về Bộ Giao thông Vận tải giải quyết.

Các vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, hết trách nhiệm, công dân vẫn khiếu nại như: ông Đào Văn Thuần huyện Phú Xuyên đòi lại đất 5%; ông Nguyễn Đình Như, Nguyễn Thành Tôn cùng một số công dân phường Kim Liên, bà Đặng Thị Nga cùng 63 hộ dân trú tại đường Nghi Tàm, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu không rà soát lại, đồng thời tổng hợp hồ sơ đăng tải lên thông tin đại chúng.

Tương tự, vụ việc của các ông, bà: Nguyễn Văn Đức (huyện Phú Xuyên); Nguyễn Văn Yên (huyện Sóc Sơn); Trần Thuân (Cổ Nhuế); Vũ Công Hưng (phường Xuân La); Đoàn Thị Loan (quận Hoàng Mai); Chu Thị Thanh (xã Cổ Nhuế) đã giải quyết dứt điểm, không xem xét lại.

Ngoài ra, Phó Tổng Thanh tra cho biết, đối với một số vụ việc của bà Lê Thị Út cùng một số công dân thôn Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, bà Phan Minh Thúy cùng một số công dân tại Khu chung cư số 93 phố Lò Đúc, ông Nguyễn Đức Thiệp cùng các hộ dân thuộc huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, bà Nguyễn Minh Tâm, phường Trúc Bạch; vụ việc số nhà 24 Điện Biên Phủ; TTCP sẽ tiến hành rà soát lại hoặc thành lập đoàn liên ngành để phối hợp xem xét giải quyết…

Riêng vụ việc của bà Lê Thị Đĩnh, huyện Thường Tín, vụ ông Nguyễn Thế Ảo, huyện Thường Tín và vụ ông Nguyễn Bá Long, huyện Hoài Đức, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Thanh tra TP Hà Nội rà soát lại, sau đó báo cáo kết quả giải quyết.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cũng yêu cầu Hà Nội có văn bản gửi TTCP về những việc đã kết thúc. Những vụ việc nào đã giải quyết hết thẩm quyền, Trung ương đã có kết luận, cần thống nhất đăng tải lên phương tiện thông tin đại chúng và trả lời người dân chấm dứt khiếu kiện. Nếu tiếp tục kéo đến trụ sở tiếp công dân hay bộ, ngành sẽ không tiếp nữa.


Khánh Linh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Cao Bằng chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thanh tra Cao Bằng chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Thanh tra) - Quán triệt tinh thần Nghị quyết 04 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, Thanh tra tỉnh Cao Bằng đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "phát hiện, xử lý" sang "chủ động phòng ngừa".

Trung Hà

18:26 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm