Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Hà
Thứ sáu, 21/11/2025 - 15:56
(Thanh tra) - Các chương trình tín dụng chính sách xã hội đang triển khai trên địa bàn xã Bất Bạt (TP Hà Nội) đã trở thành “điểm tựa” quan trọng, giúp người nghèo và nhiều đối tượng chính sách khác có điều kiện cải thiện đời sống, phát triển kinh tế bền vững.

Phòng Giao dịch NHCSXH Ba Vì đã phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để rà soát nhu cầu, bình xét công khai và giải ngân vốn cho vay đúng đối tượng.
Xã Bất Bạt được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025. Xã được hình thành trên toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tòng Bạt, Thuần Mỹ, Sơn Đà và một phần diện tích của các xã Cẩm Lĩnh, Minh Quang (huyện Ba Vì cũ).
Với diện tích 56,43 km² và dân số hơn 40.000 người, Bất Bạt là một trong những xã có quy mô lớn nhất khu vực.
Nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa trung du–miền núi phía Tây và đồng bằng Bắc Bộ, Bất Bạt giữ vai trò là cửa ngõ kết nối liên vùng, thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm. Bản sắc văn hóa phong phú cùng nguồn lao động dồi dào cũng tạo nền tảng quan trọng để địa phương phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.
Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ba Vì đã phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên để rà soát nhu cầu, bình xét công khai và giải ngân đúng đối tượng. Các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn đóng vai trò quan trọng trong giám sát, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích.
Đồng thời thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở, đến từng hộ vay để nắm bắt tâm tư, tư vấn phương án sử dụng vốn phù hợp. Mô hình giao dịch tại điểm xã cũng tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện vay vốn, trả lãi, tiết kiệm, giúp giảm chi phí đi lại.
Các hội, đoàn thể cùng ngân hàng tăng cường tuyên truyền chính sách, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, đảm bảo dân chủ – công khai – minh bạch ngay tại cơ sở.
Quan trọng nhất, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người dân. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vào các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ mang lại thu nhập cao.
Tính đến ngày 31/10/2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Bất Bạt đạt hơn 130,6 tỷ đồng, với nhiều chương trình đang phát huy hiệu quả rõ nét. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo là 88 triệu đồng, với 2 khách hàng vay; dư nợ chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là 6,4 tỷ đồng, với 102 khách hàng vay; dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm là 89 tỷ đồng, với 1.306 khách hàng vay;
Dư nợ chương trình cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường là 28,6 tỷ đồng, với 1.257 khách hàng vay; dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở là 1,6 tỷ đồng, với 54 khách hàng vay; dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định 28/2015/QĐ-TTg là 2,3 tỷ đồng, với 51 khách hàng vay; dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg là 330 triệu đồng, với 6 khách hàng vay.
Nhiều hộ gia đình, sau khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, hoặc mở rộng các mô hình kinh doanh nhỏ lẻ. Điển hình như hộ gia đình anh Dương Văn Thắng, thôn Thái Bạt 2, vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để mở rộng cửa hàng buôn bán tạp hóa. Hộ anh Dương Văn Minh, thôn Thái Bạt 3, vay 100 triệu đồng để phát triển xưởng mộc gia đình, tạo thêm thu nhập và việc làm.
Những mô hình này đang lan tỏa tinh thần tự lực, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.

Cửa hàng tạp hóa của gia đình anh Dương Văn Thắng, thôn Thái Bạt 2 được mở rộng nhờ vốn vay từ NHCSXH Ba Vì.
Thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH Ba Vì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn xã Bất Bạt để đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi; Bảo đảm mọi đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn; Nâng cao ý thức trả nợ, gửi tiết kiệm của hộ vay; Tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng tín dụng.
Những giải pháp đồng bộ này nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.
Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ cung cấp “cần câu” để người dân phát triển kinh tế, mà còn mở ra cơ hội thay đổi tương lai cho từng hộ gia đình và cả cộng đồng. Với sự đồng hành của NHCSXH, xã Bất Bạt đang từng bước nâng cao chất lượng sống, hướng tới phát triển bền vững và toàn diện.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
T. Minh
(Thanh tra) - Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm. Nguồn vốn ưu đãi này đã trở thành “đòn bẩy” hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển mô hình sinh kế mới, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và bảo đảm an sinh xã hội.
Thanh Hà
T.Vân
T.Vân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ