Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/08/2021 - 16:21
(Thanh tra)- So với giá mua vào hồi đầu năm 2020, thị giá hiện tại của cổ phiếu YEG đã giảm gần 70%.
Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát và là cổ đông lớn nắm trên 20% vốn tại Yeah1. Ảnh: TTXVN.
Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa có thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn điều lệ doanh nghiệp.
Trong đó, công ty cho biết cổ đông lớn Trần Uyên Phương đã bán ra 251.600 cổ phiếu trong ngày 28/7, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 6,7 triệu cổ phiếu (21,61%) xuống 6,5 triệu cổ phiếu (20,8%).
Bà Phương là con gái ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Bà hiện cũng là Phó Tổng Giám đốc tại Tân Hiệp Phát.
Theo thống kê giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu YEG ghi nhận mức giảm 4,75% và đóng cửa tại mức 15.050 đồng/cổ phiếu, tổng khối lượng giao dịch đạt 419.760 đơn vị. Như vậy, lượng cổ phiếu bà Phương bán ra chiếm gần 60% tổng khối lượng giao dịch trong ngày của YEG.
Ước tính theo giá đóng cửa, ái nữ nhà Tân Hiệp Phát đã thu về khoảng 3,8 tỷ đồng từ giao dịch này. Tuy nhiên, mức giá bán ra kể trên đã giảm gần 70% so với giá bà Phương mua vào trước đó.
Cụ thể, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát trở thành cổ đông lớn của Yeah1 từ đầu năm 2020 sau khi mua thỏa thuận hơn 6 triệu cổ phiếu YEG từ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ảnh Nhượng Tống và Tổng Giám đốc Đào Phúc Trí. Giá trị thương vụ được xác định là gần 299 tỷ đồng, tương đương với giá vốn đầu tư cổ phiếu YEG của bà Phương vào khoảng 49.100 đồng/cổ phiếu.
Ngoài ra, Yeah1 và Tân Hiệp Phát sau đó đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tháng 3/2020.
Thị giá YEG từ đó đến nay liên tục lao dốc, hiện phổ biến giao dịch ở mức 15.000-16.000 đồng/đơn vị, thấp hơn gần 70% so với một năm trước. Lượng cổ phiếu bà Phương còn nắm giữ tại YEG hiện cũng chỉ có giá trị vào khoảng 106 tỷ đồng.
Cuối tháng 5 trước đó, bà Trần Uyên Phương cũng đã đăng ký bán ra 4 triệu cổ phiếu YEG nhưng không giao dịch thành công.
Việc cổ phiếu YEG trượt dài những năm gần đây đến từ kết quả kinh doanh liên tục thua lỗ của doanh nghiệp. Năm 2020, Yeah1 lỗ gần 180 tỷ đồng và đến quý I năm nay lại lỗ thêm gần 53 tỷ, nâng tổng lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán lên gần 265 tỷ, tương đương gần 85% vốn điều lệ.

Giá cổ phiếu YEG liên tục giảm sâu. Nguồn: Tradingview. Giá cổ phiếu YEG liên tục giảm sâu. Nguồn:Tradingview.

Giá cổ phiếu YEG liên tục giảm sâu. Nguồn: Tradingview. Giá cổ phiếu YEG liên tục giảm sâu. Nguồn:Tradingview.
Hiện cổ phiếu YEG cũng đã bị Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 báo số âm.
Tại phiên họp thường niên đầu năm nay, HĐQT Yeah1 đã trình và được cổ đông thông qua việc sử dụng thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế. Công ty này hiện có gần 773 tỷ đồng thặng dư vốn điều lệ.
Năm 2021, Yeah1 đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 2.710 tỷ đồng, tăng 122% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế ở mức 4 tỷ đồng. Tuy vậy, sau quý đầu năm, công ty mới hoàn thành 10% kế hoạch doanh thu nhưng lại lỗ sâu so với chỉ tiêu lợi nhuận.
Mới đây, công ty này cũng đã thông qua kế hoạch chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) cổ phiếu Công ty CP Yeah1 Edigital.
Theo đó, Yeah1 dự kiến bán 1,25 triệu cổ phần Yeah1 Edigital với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty con này theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 (15.497 đồng/đơn vị).
Tạm tính theo mức giá tối thiểu này, việc bán vốn kể trên có thể mang về cho Yeah1 hơn 19 tỷ đồng.
P.V
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong của kinh tế nhà nước trong những ngành, lĩnh vực then chốt, thiết yếu; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ cơ cấu lại toàn diện các định chế tài chính công nhằm tạo lập nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được xác định là một trong những công cụ tài chính trọng yếu của Nhà nước.
Lê Văn Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VDB
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE:SSB) vừa được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tiêu biểu 2026” (Most Socially Responsible Bank Vietnam 2026) tại Global Business Magazine Awards 2026 do Tạp chí Global Business Magazine bình chọn.
PV
Thiên Tâm
PV
Hương Trà
Lan Anh
Hương Giang
Bùi Bình
Văn Thanh
B.S
Bùi Bình
Lan Anh
Văn Thanh
Thái Hải
B.S
PV