Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 02/04/2019 - 14:15
(Thanh tra)- Danh sách 47 doanh nghiệp (DN) nợ trên 189,4 tỷ đồng tiền thuế vừa được Cục Thuế Ninh Thuận thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
Theo thông tin nợ thuế Cục Thuế Ninh Thuận vừa công khai, lĩnh vực có số nợ lớn nhất là tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, với trên 116,9 tỷ đồng; nợ tiền chậm nộp trên 50,2 tỷ đồng; nợ thuế giá trị gia tăng trên 8,6 tỷ đồng; nợ thuế tài nguyên trên 6,2 tỷ đồng; nợ thuế thu nhập DN trên 2,4 tỷ đồng; nợ tiền thuê đất trên 2,2 tỷ đồng; nợ phí bảo vệ môi trường trên 1,6 tỷ đồng…
DN có số nợ lớn nhất là Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn – Ninh Thuận nợ trên 57,6 tỷ đồng. Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ Thạch Lĩnh, nợ trên 29,6 tỷ đồng. Công ty TNHH Hoàng Khang Phan Rang nợ trên 13,2 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Sông Trà nợ trên 27,2 tỷ đồng. Công ty CP Khoáng sản An Hưng nợ trên 9,5 tỷ đồng. Chi nhánh Công ty TNHH An Cường tại Ninh Thuận nợ trên 9,1 tỷ đồng…
Đại diện Cục Thuế Ninh Thuận cho biết, đơn vị luôn tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong công tác giám sát, rà soát, cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn còn khá nhiều khó khăn, phức tạp. Hầu hết các DN còn nợ thuế đều đang gặp khó khăn về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả..., số DN khó khăn tập trung ở các lĩnh vực trọng điểm như: xây dựng cơ bản, tư vấn thiết kế; khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng…
Chia sẻ về lý do dẫn đến khối DN khai thác khoáng sản có số nợ lớn, đại diện Cục Thuế Ninh Thuận cho rằng, yếu tố cơ bản là do các DN gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn nước…, dẫn đến việc các DN không thể tổ chức sản xuất, khai thác nên chưa có doanh thu và lâm vào tình trạng nợ thuế.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khi những áng mây đầu Xuân còn bảng lảng trên đỉnh Fansipan, khắp các nẻo đường từ phố phường đến bản làng vùng cao Lào Cai lại rộn ràng sắc Tết. Không khí hân hoan ấy càng trở nên trọn vẹn hơn khi tỉnh bước vào năm mới với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đầy ấn tượng. Những con đường nối liền các khu dân cư, những cửa hàng nhộn nhịp bày bán hàng hóa ngày Tết và tiếng cười nói của người dân nơi biên cương tạo nên một bức tranh Xuân sống động.
Bình Yên
(Thanh tra) - Năm 2026 được kỳ vọng là năm bản lề khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào rổ các thị trường mới nổi, mở ra chu kỳ thu hút vốn ngoại mạnh mẽ và sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng.
B.S
Hương Giang
Phúc Anh
Hà Anh
Thiên Tâm
Văn Thanh
Hương Trà
Hương Trà
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyễn Giang
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân
Chu Tuấn
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trần Quý
Đăng Tân