Theo dõi Báo Thanh tra trên
H.N
Thứ năm, 02/05/2024 - 10:29
(Thanh tra) - Dự thảo Thông tư quy định việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được soạn thảo dựa trên căn cứ của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các TCTD năm 2024, và các quy định pháp luật liên quan.
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, cơ quan đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Về đối tượng áp dụng là TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Các TCTD, không bao gồm ngân hàng chính sách, tổ chức, cá nhân gửi tiền tại TCTD.
Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất tiền gửi bằng bằng đồng Việt Nam của tổ chức (không bao gồm TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Tiền gửi bao gồm các hình thức nhận tiền gửi theo quy định tại khoản 27 Điều 4 Luật Các TCTD năm 2024.
Dự thảo Thông tư bổ sung, chỉnh sửa quy định TCTD niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động và đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) để đồng bộ với quy định tại các Thông tư quy định về tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước.
Đối với các thỏa thuận lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, TCTD và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã được ký kết cho đến hết thời hạn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhằm thiết lập một diễn đàn học thuật chuyên sâu, kết nối giữa nghiên cứu lý luận với hoạch định chính sách thực tiễn, Trường Đại học Ngoại thương khởi xướng chuỗi Hội thảo khoa học quốc gia thường niên với chủ đề xuyên suốt: “Vai trò của Nhà nước và Thị trường trong phát triển bền vững ở Việt Nam” nhằm luận giải sâu sắc và cập nhật về mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
T.Vân
(Thanh tra) - Dù VN-Index ngắt chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp và lấy lại mốc 1.800 điểm, giới phân tích vẫn cảnh báo trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng". Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ tâm lý thận trọng, chờ tín hiệu thanh khoản trước khi mở vị thế.
B.S
Thư Kỳ
Phúc Anh
Thiên Tâm
Phan Tú
Phương Hiếu
PV
Bùi Bình - Thu Nhài
PV
PV
Trần Quý
Thư Kỳ
Minh Tân
Văn Thanh
Thanh Nhung
Thanh Lương