Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phe thân phương Tây thắng áp đảo ở Ukraina

Thứ hai, 27/10/2014 - 16:15

Các đảng ôn hòa thân phương Tây dường như đã nắm trong tay đa số sau cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của Ukraina kể từ khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko được nhiều người tín nhiệm. Ảnh: AP

Theo NY Times, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố ngay 26/10 rằng, các đảng thân phương Tây đã giành được đa số áp đảo. Tuy ông đã bị đẩy vào một vị thế yếu hơn so với dự đoán, nhưng kết quả bầu cử càng làm vững chắc thêm tiến trình hướng sang châu Âu của Kiev.

Các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy, Khối Poroshenko - một liên minh gồm các ứng viên yêu mến châu Âu và trung thành với đương kim Tổng thống - đã giành được khoảng 26% số phiếu. Mặt trận Nhân dân - một đảng mới gồm một số bộ trưởng do Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đứng đầu - nhận về 21%.

Một đảng mới khác là Tự Lực do Thị trưởng Andri Sadoviy của Lvivi, một thành phố phía tây Ukraina, về thứ 3 với 13% số phiếu.

Cuộc bầu cử này là một thảm họa cho cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko - một trong những nhân vật nổi tiếng ở Ukriana. Kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy đảng Tổ quốc của bà chỉ nhận được 6%.

Với kết quả như vậy, nữ chính trị gia tóc tết sẽ phải đợi kết quả kiểm phiếu chính thức để biết chắc liệu bà cùng ứng viên Nadia Savchenko có vượt qua mốc 5% cần thiết để nhận ghế tại Quốc hội hay không.

Ira, một sinh viên 26 tuổi ở quận Obolon của Kiev, cho biết cô bỏ phiếu cho Poroshenko bởi vì ông là "vị tổng thống giỏi nhất mà chúng tôi từng có".

Tatiana Skipa, 49 tuổi, một doanh nhân ở Keiv, cũng ủng hộ ý kiến này. "Chúng tôi có nhiều bạn bè từ Lviv và họ rất hài lòng với ông ấy. Nếu một người đã chứng tỏ mình có năng lực thì đáng để ủng hộ ông ấy", bà nói.

Cuộc bầu cử Quốc hội đột xuất ở Ukraina được dư luận rộng khắp xem như một phép thử tín nhiệm nơi Tổng thống Poroshenko. Nhà lãnh đạo này đã yêu cầu tổ chức bỏ phiếu trước thời hạn, trong bối cảnh ông đang đặt mục tiêu xây dựng đường hướng mới cho đất nước sau khi Tổng thống thân Nga Yanukovych bị lật đổ.

Tuy nhiên, sự kiện này bị phủ bóng đen bởi xung đột tiếp diễn giữa quân chính phủ và quân li khai thân Nga ở miền đông Ukraina.

Khoảng 3 triệu người ở các khu vực Donetsk và Luhansk không tham gia bỏ phiếu. Phe li khai sẽ tổ chức bầu cử riêng vào tháng 11.

Trong ngày bầu cử, Tổng thống Poroshenko đã tới thăm binh lính ở Kramatorsk, một thành phố mà quân đội Nga tái chiếm được hồi tháng 6. Đây dường như là một nỗ lực nhằm vận động sự ủng hộ cho các biện pháp giải quyết xung đột của ông.

Sau đó, ở Kiev, ông Poroshenko tuyên bố ông bỏ phiếu cho một "Ukraina thống nhất".

Theo Thanh Hảo/VietNamNet

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.

Hải Lương

18:35 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm