Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 28/06/2014 - 10:18
Theo Cổng thông tin kênh truyền hình TV5 của Philippines InterAksyon, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg vừa lên tiếng ủng hộ Philippines phản đối bản đồ “đường 10 đoạn” mới xuất bản của Trung Quốc là không có cơ sở pháp luật quốc tế.
Theo Đại sứ Mỹ, bản đồ mới cơ bản giống bản đồ “đường 9 đoạn”, vốn không có cơ sở luật pháp quốc tế. “Đó là thứ mà phía Trung Quốc tạo ra như căn cứ lịch sử do họ tự dựng lên, nhưng chúng tôi không thấy có bất kỳ cơ sở nào”, ông nói.
InterAksyon dẫn lời ông Goldberg nói rằng, việc Trung Quốc đang xây dựng các đảo nhân tạo ở biển Đông là trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Đồng thời phê phán Trung Quốc đang cố ý vi phạm luật pháp trên biển của một quốc gia khác, làm dấy lên mối quan ngại trong khu vực.
Đại sứ Goldberg phát biểu trước Hội Hiến pháp Philippines tại thành phố Makati: “Chúng tôi cho rằng, nên sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) và xa hơn nữa, làm cho bộ quy tắc này có tính ràng buộc”.
Theo ông Goldberg, chính phủ Philippines đã hành động đúng trong việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề tranh chấp và lên tiếng phản đối trước khi đưa ra một tòa án thích hợp của Liên Hiệp Quốc.
“Tôi cho rằng, con đường giải quyết tranh chấp biển Đông là thông qua tòa án, xây dựng COC, tôn trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, đàm phán trực tiếp với các bên liên quan, không dùng biện pháp đe dọa mà sử dụng hình thức đàm phán hợp pháp giống như thỏa thuận giữa Philippines và Indonesia về vùng đặc quyền kinh tế trên biển của hai nước. Vấn đề có thể được giải quyết ổn thỏa”, ông Goldberg nói.
Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ Bloomberg, ông Richard Javad Heydarian, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Ateneo de Manila của Philippines, nhận định, mục đích cuối cùng của Trung Quốc là kiểm soát các vùng biển gần kề ở phía tây Thái Bình Dương bất chấp luật pháp. “Trung Quốc có thể cần dùng tới các biện pháp hăm dọa nhiều hơn để đạt được mục đích đó và sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội của các nước liên quan”, ông Heydarian nói.
TTXVN đưa tin, ngày 26/6, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Vladimir Dzhabarov, cùng thành viên ủy ban Igor Morozov đã hội đàm với Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam - Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Hai bên khẳng định mong muốn giải quyết tất cả các tranh chấp ở châu Á cũng như châu Âu thông qua đàm phán hòa bình, không sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc không can thiệp.
Theo TPO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Trang Nguyệt
Đông Hà
Trần Kiên
Đỗ Quyên
PV
PV
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Bảo San - Huy Trần
PV
Hoàng Long