Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 29/06/2016 - 06:34
(Thanh tra)- Cảnh sát Liên bang Mỹ cho biết, trong chiến dịch điều tra về những sai phạm tài chính trong cuộc bầu cử Thị trưởng TP New York diễn ra hồi năm 2013, 3 cảnh sát TP New York vừa bị bắt giữ và bị điều tra, 1 cảnh sát bị cáo buộc, nghi ngờ có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ.
Phó Cảnh sát Trưởng Michael Harrington (phía trên bên trái), Phó Chánh Thanh tra James Grant (phía trên bên phải), cảnh sát viên David Villanueva (dưới bên trái) và doanh nhân Jeremy Reichberg. Ảnh: Internet
3 cảnh sát bị bắt giữ gồm: Michael Harrington - Phó Cảnh sát Trưởng TP New York; James Grant - Phó Chánh Thanh tra Cảnh sát New York; David Villanueva - cảnh sát viên. Cùng bị bắt giữ với 3 cảnh sát nói trên còn có doanh nhân Jeremy Reichberg (nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của TP New York hồi năm 2013). Ngoài ra, 1 cảnh sát khác hiện đang bị nghi ngờ có hành vi nhận hối lộ là Richard Ochetal - phụ trách cấp giấy phép sử dụng vũ khí của Cảnh sát New York.
Theo thông tin ban đầu, những cảnh sát nói trên bị nghi ngờ và bị điều tra vì hành vi lợi dụng quyền hành của mình để nhận hối lộ suốt từ năm 2012 đến nay. Đổi lại, đã làm ngơ cho nhiều sai phạm xảy ra trong lĩnh vực mà họ quản lý.
Với doanh nhân Jeremy Reichberg, người này bị cáo buộc làm trung gian đứng ra lo chuyện đưa và nhận hối lộ giữa quan chức cảnh sát với đối tượng có nhu cầu "nhờ vả" cảnh sát để thực hiện trót lót các hành vi sai phạm.
Chính vì mối quan hệ "khăng khít" này nên doanh nhân Jeremy Reichberg đã có những hành vi được cho là khá ngông cuồng, trong đó phải kể đến việc nhiều lần nhờ các quan chức cảnh sát New York điều động đoàn xe cảnh sát bật đèn ưu tiên để hộ tống ông ta di chuyển trong thành phố New York được… nhanh hơn.
Hay như hành vi nhờ cảnh sát phong tỏa đường hầm Lincoln - một trong những tuyến đường huyết mạch nối New Jersey (bang ở Đông Bắc nước Mỹ) với trung tâm tài chính Manhattan (ở TP New York) chỉ để tạo thuận lợi hơn cho việc di chuyển của một người bạn trong chuyến thăm quan và du lịch tới TP New York.
Chưa hết, Jeremy Reichberg cũng nhiều lần nhờ cảnh sát New York giải tán đoàn người biểu tình trước cửa hàng kinh doanh buôn bán của một đối tác làm ăn. Hoặc nhiều lần đề nghị cảnh sát New York lập các đội tuần tra "chốt" tại các cơ sở kinh doanh của mình vì cho rằng có nhiều đối tượng quá khích hay đến quấy nhiễu các cơ sở kinh doanh đó, ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán.
Hầu hết các đề nghị ngông cuồng của Jeremy Reichberg, lạ thay, luôn được cảnh sát New York ưu ái và thực hiện.
Lý do để cảnh sát New York ưu ái doanh nhân Jeremy Reichberg, theo kết quả điều tra ban đầu, do những món quà, những đồ trang sức hay những chuyến du lịch nghỉ dưỡng mà Jeremy Reichberg thường xuyên tặng cho các quan chức cảnh sát New York.
Một ví dụ điển hình cho sự "trao đổi" này là vào tháng 2/2013, Reichberg đã mời Phó Chánh Thanh tra Cảnh sát New York James Grant cùng mình đi xem trận chung kết bóng đá Mỹ tại Las Vegas (bang Nevada, miền Tây nước Mỹ). Không chỉ bao ăn, nghỉ miễn phí tại các khách sạn xa hoa ở TP Las Vegas, Reichberg cũng rất biết cách chiều lòng Phó Chánh Thanh tra Cảnh sát New York khi tuyển một "chân dài" đi cùng phục vụ vị quan chức cảnh sát này trong suốt chuyến nghỉ dưỡng tại Las Vegas. Theo ước tính của các điều tra viên, chi phí phục vụ cho chuyến đi chơi của Phó Chánh Thanh tra Cảnh sát New York hết sơ sơ khoảng 59.000USD.
Ngoài chuyến đi chơi tại Las Vegass, Reichberg cũng đã nhiều lần tặng đồ trang sức cho Phó Chánh Thanh tra Cảnh sát New York James Grant, tặng gói dịch vụ dọn dẹp nhà riêng của quan chức cảnh sát này (trị giá 12.000 USD), tặng chuyến nghỉ 2 đêm tại khách sạn hạng sang ở TP Roma (Italya).
Thậm chí, vào đêm Noel năm 2013, đích thân Reichberg đóng vai ông già Noel, đến tận nhà riêng của James Grant để tặng một bộ đồ chơi điện tử cho con và một bộ trang sức cho vợ của James Grant, với tổng giá trị các món quà khoảng 1.000 USD.
Còn với trường hợp của Phó Cảnh sát Trưởng TP New York Michael Harrington, theo điều tra sơ bộ, từ năm 2012 đến khi bị bắt (cuối tháng 6/2016), đều đặn 1 - 2 lần mỗi tuần, Michael Harrington được doanh nhân Reichberg mời đi ăn tại những nhà hàng sang trọng ở TP New York, với mỗi suất ăn trị giá khoảng 400 - 500USD.
Trả lời báo chí về vụ việc này, Bill Bratton - Cảnh sát Trưởng TP New York khẳng định, đây chỉ là sai phạm của một vài cá nhân, không phải là "sai phạm có hệ thống trong lực lượng cảnh sát New York" như truyền thông đề cập trong mấy ngày qua.
Preet Bharara - Viện trưởng Viện Kiểm sát New York khẳng định, cuộc điều tra tham nhũng đối với các quan chức cảnh sát nói trên vẫn đang tiếp tục. Nếu bị kết án là có tội, Phó Cảnh sát Trưởng Michael Harrington và Phó Chánh Thanh tra Cảnh sát New York James Grant sẽ phải đối mặt với án phạt cao nhất là 20 tù giam, 2 cảnh sát viên David Villanueva và Richard Ochetal đối mặt với án phạt 15 năm tù, còn doanh nhân Reichberg có thể bị phạt tới 20 năm tù giam.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương