Theo ghi nhận, Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam có vị trí nằm tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) có diện tích khoảng 45ha.
Dự án có vị trí khá thuận lợi: Một mặt giáp với sông Vàm Cỏ, một mặt tiếp giáp với đường ĐT 817, ngay sát cầu Tuyên Nhơn.
Ban đầu, dự án do Công ty Đầu tư phát triển Giao thông Vận tải (TRACODI) làm chủ đầu tư nhưng do chủ đầu tư gặp khó khăn nên năm 2009, dự án đã được chuyển sang Tổng Công ty Giấy Việt Nam tiếp quản, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.
Giữa năm 2012, dự án cơ bản hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và chạy thử không tải. Nhưng chỉ hai năm sau, đến năm 2014, dự án bị dừng triển khai tiếp để tìm phương án xử lý.
Đến nay, sau hơn một thập kỷ, dự án chưa được xử lý dứt điểm.
Hoạt động quản lý dự án hiện chủ yếu dừng ở mức trông coi, bảo vệ tài sản của dự án sau đầu tư, các công việc phát sinh đột xuất…
Việc duy trì bộ máy quản lý tại đây hàng năm tiêu tốn không ít kinh phí của Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
Việc xử lý dự án kéo dài dẫn tới nguy cơ tài sản, dây chuyền thiết bị của dự án có thể bị xuống cấp, hư hại theo thời gian. Giá trị định giá dự án sẽ giảm dần…
Mới đây, tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện chủ đầu tư - Tổng Công ty Giấy Việt Nam, đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Tây Ninh đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam trong 20 năm nay nhưng vẫn còn dang dở.
Ý kiến của đại diện các đơn vị mong rằng, qua công tác thanh tra sẽ chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan cùng nhau tháo gỡ, xử lý dứt điểm những khó khăn vướng mắc của dự án.