Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ sức lan tỏa của Cuộc thi chính luận

Minh Nguyệt

Thứ sáu, 21/08/2026 - 05:29

(Thanh tra) - Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026 đạt nhiều kết quả quan trọng, được tổ chức nghiêm túc, bài bản, có sức lan tỏa, trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Với 8.671 tác phẩm dự thi, tăng 94,3% so với năm 2025, Cuộc thi tiếp tục khẳng định sức lan tỏa và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 578 tác phẩm đủ điều kiện tham gia chấm thi cấp Đảng bộ Chính phủ. Qua công tác chấm thi nghiêm túc, khách quan, khoa học, đúng quy chế, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 311 tác phẩm vào Vòng Chung khảo; đồng thời lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã quyết định công nhận 75 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Cuộc thi, trong đó có 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề; Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức Cuộc thi.

Lễ trao giải Cuộc thi diễn ra tối 20/8 tại Thủ đô Hà Nội có sự tham dự của hơn 700 đại biểu.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc thi được Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Công tác phối hợp tổ chức được thực hiện tốt, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và sự tham gia trách nhiệm cao của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo cùng các tổ thư ký qua cả các vòng chấm thi. Ảnh: Minh Nguyệt

Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ triển khai Cuộc thi nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng cao. Cuộc thi trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng. Ảnh: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

Qua Cuộc thi, nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được nâng lên, từng bước hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Ảnh: Minh Nguyệt

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải Cuộc thi. Ảnh: Minh Nguyệt

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo tổng kết Cuộc thi tại Lễ trao giải. Ảnh: Minh Nguyệt

Ông Nguyễn Hữu Hòa (ảnh giữa), Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thanh tra Chính phủ dự Lễ trao giải Cuộc thi. Ảnh: Minh Nguyệt

Lãnh đạo Báo Thanh tra và lãnh đạo các phòng trực thuộc (hàng thứ ba từ dưới lên) dự Lễ trao giải Cuộc thi. Ảnh: Minh Nguyệt

Ông Nguyễn Hữu Hòa (thứ tư từ trái sang), Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Thanh tra Chính phủ cùng lãnh đạo Báo Thanh tra, trưởng một số phòng tặng hoa chúc mừng các tác giả thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ đạt giải tại Cuộc thi. Ảnh: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Phạm Gia Túc trao 2 giải Đặc biệt cho các tác giả. Ảnh: Minh Nguyệt

Ông Phạm Gia Túc (thứ tư từ trái sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; bà Nguyễn Thị Tuyến (thứ tư từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ trao giải cho các tập thể. Ảnh: Minh Nguyệt

Một điểm đổi mới đáng chú ý của Cuộc thi lần thứ 2 là xây dựng 2 hạng mục xét trao giải riêng: nhóm cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Chính phủ; nhóm nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ. Ảnh: Minh Nguyệt

Tác giả Thái Thị Hải, phóng viên Báo Thanh tra, Thanh tra Chính phủ vinh dự được trao Giải B. Ảnh: Minh Nguyệt

Tác giả Dương Thu Trang, phóng viên Báo Thanh tra, Thanh tra Chính phủ vinh dự được trao Giải C. Ảnh: Minh Nguyệt

Nhóm tác giả Lại Kim Dung, Lê Trung Kiên, Nguyễn Văn Phương thuộc Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng vinh dự được trao Giải Chuyên đề. Ảnh: Minh Nguyệt

Tác giả Dương Thu Trang (ảnh trái) và tác giả Thái Thị Hải, Báo Thanh tra, Thanh tra Chính phủ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Nguyệt

Một điểm đổi mới đáng chú ý của Cuộc thi lần thứ 2 là xây dựng 2 hạng mục xét trao giải riêng: nhóm cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Chính phủ; nhóm nhà báo, chuyên gia, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ. Ảnh: Minh Nguyệt

Việc phân nhóm xét giải phù hợp với đặc thù của từng lực lượng, tạo động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các cây bút không chuyên, tích cực tham gia nghiên cứu, sáng tác; đồng thời góp phần bảo đảm việc đánh giá tác phẩm khách quan, toàn diện. Ảnh: Minh Nguyệt

Quy mô Cuộc thi năm 2026 được mở rộng, cơ cấu và giá trị giải thưởng được nâng lên. Số lượng tác phẩm dự thi tăng mạnh từ 4.463 tác phẩm năm 2025 lên 8.671 tác phẩm năm 2026, tăng 4.208 tác phẩm, tương đương 94,3%. Ảnh: Minh Nguyệt

Những con số này phản ánh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng sâu sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ. Ảnh: Minh Nguyệt

Các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt, nội dung phong phú, đa dạng, bám sát chủ đề; phản ánh kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ảnh: Minh Nguyệt

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, lập luận chặt chẽ, thể hiện rõ tính Đảng, tính chiến đấu. Một số tác phẩm sau khi hoàn thành đã được đăng tải trên báo, tạp chí hoặc phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, những cách làm hay, mô hình hiệu quả và các luận cứ khoa học phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: Minh Nguyệt

Sau Cuộc thi, công tác tuyên truyền về kết quả và các tác phẩm đoạt giải tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Các đảng ủy trực thuộc và cơ quan báo chí, truyền thông sử dụng những tác phẩm có chất lượng để phát sóng, đăng tải, tuyên truyền và lan tỏa tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: Minh Nguyệt

Từ những tác phẩm chính luận được đầu tư công phu đến sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Cuộc thi đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ảnh: Minh Nguyệt

Mỗi tác phẩm là một tiếng nói trách nhiệm; mỗi cán bộ, đảng viên là một lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Ảnh: Minh Nguyệt

Bà Hoàng Diệu Anh (thứ hai từ trái sang), Trưởng phòng Thư ký - Biên tập và bà Đỗ Thị Tú Anh (thứ ba từ trái sang), Trưởng phòng Phóng viên Pháp Luật - Bạn đọc chụp ảnh lưu niệm cùng 2 phóng viên đạt giải thuộc Báo Thanh tra. Ảnh: Minh Nguyệt

Bà Hoàng Diệu Anh (ảnh giữa), Trưởng phòng Thư ký - Biên tập chụp ảnh lưu niệm cùng 2 phóng viên đạt giải thuộc Báo Thanh tra. Ảnh: Minh Nguyệt

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ trao giải Cuộc thi. Ảnh: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đất nước chưa bao giờ quên những người đã hy sinh

Đất nước chưa bao giờ quên những người đã hy sinh

(Thanh tra) - Hơn nửa thế kỷ đã qua, Trường Sơn, Đường 9 - Nam Lào vẫn là những địa danh nhắc nhớ về sự hy sinh của hàng vạn người con đất Việt để thống nhất đất nước. Những nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ hôm nay là sự tiếp nối của lòng biết ơn, để những người đã ngã xuống được trở về với tên tuổi và quê hương.

Bài và ảnh: Bảo Anh

07:00 18/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm
//