Ngày 19/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền nhằm kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành khai trừ Đảng đối với bà Đinh Thị Giang, Trưởng phòng Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Phan Trung Tường, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật (khai trừ Đảng) đối với ông Hồ Văn Điềm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Đây là 3 cán bộ lãnh đạo đã bị khởi tố (cấm đi khỏi nơi cư trú) do để xảy ra sai phạm thời điểm đương chức.

Vào ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Gia Lai khởi tố ông Hồ Văn Điềm (SN 1968, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku) và bà Đinh Thị Giang (SN 1975, trú phường Thống Nhất, TP Pleiku) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Điềm thời điểm đương chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà Giang thời điểm đương chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, để bà Đỗ Thị Thu Hiền, kế toán cơ quan, chiếm đoạt 4 tỷ đồng tiền Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19. Bà Hiền đã bị bắt giam về hành vi tham ô tài sản.

Hiện ông Điềm đã xin nghỉ công tác, còn bà Giang là Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ông Phan Trung Tường (SN 1959, trú xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, bị Cơ quan CSĐT khởi tố vào tháng 4/2022.

Ông Tường bị cáo buộc ký cấp sổ đỏ cho bà Dương Thị Bình (trú huyện Ia Grai) dù bà này không hề có đất trên thực tế. Hồ sơ (khống) xin cấp sổ đỏ của bà Bình cũng chưa được chuyển đến Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Ia Grai để thẩm định. Khi được ông Tường ký cấp sổ đỏ, bà Bình đã mang đi thế chấp, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một ngân hàng ở Gia Lai.

Trong vụ án của ông Tường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (bà Bùi Thị Nguyên Sáng) cùng 2 cấp dưới và hơn 10 người có liên quan bị khởi tố, bắt giam.

Nhiều cán bộ được xác định đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, tham mưu cho ông Phan Trung Tường cấp 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 đối tượng không có đất trên thực tế. Hậu quả, các đối tượng sử dụng nhiều sổ đỏ khống, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Vũ Linh - Nam Phong