Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

GS Nguyễn Đăng Dung: Tham nhũng như một “dịch bệnh”

Thứ sáu, 09/09/2016 - 14:30

Đó là thông tin đáng chú ý được GS Nguyễn Đăng Dung (nguyên Trưởng Bộ môn Luật hành chính hiến pháp, khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội) đưa ra tại Hội thảo tham vấn dự thảo luật phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi trong ngày 8-9, tại TP Đà Nẵng.

GS Nguyễn Đăng Dung phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LÊ PHI

GS Dung nói, có thể thấy rõ tham nhũng có mối liên hệ không thể tách rời với quyền lực và việc sử dụng quyền lực.

“Tham nhũng như là bệnh dịch của con người khi có quyền lực nhà nước. Cuộc chiến đối với tham nhũng không thể có hiệu quả nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở những sự hô hào và kêu gọi sự nâng cao đạo đức, sự liêm chính của các quan chức nhà nước, mà phải có biện pháp cụ thể quyết liệt khác mang tầm quốc gia” - GS Dung cho hay.

GS Nguyễn Đăng Dung cho rằng khi đã coi tham nhũng như là “bệnh dịch” thì phải phòng, chống nó như phòng, chống bệnh dịch.

Bệnh dịch tham nhũng là bệnh gì? Theo GS Dung đó là bệnh tham quyền cố vị, dùng quyền lực nhà nước để mưu lợi cho cá nhân và cho những người thân cận.

“Phòng, chống bệnh dịch trên cơ thể người thì có biện pháp tiêm "vaccine" phòng bệnh dịch vào cơ thể. Muốn phòng chống tham nhũng của Nhà nước, thì phải tiêm "vaccine" cho Nhà nước, khoanh vùng có nguy cơ tham nhũng cao và phải làm trong sạch môi trường. Đó là những biện pháp tăng sự liêm chính và sự giải trình của các quan chức nhà nước” - GS Dung cho biết.

GS Dung cho rằng các quyền của nhà nước không nên trao một cách trọn gói và hoàn hảo từ A đến Z cho bất kể một nhánh quyền lực nào hoặc một người nào nắm giữ, mà phải được phân định thành nhiều công đoạn.

“Lấy công đoạn quyền lực nọ kiềm chế công đoạn quyền lực kia. Phần lớn quyền lực vẫn có thể giao cho một chủ thể thực hiện nhưng một phần nhỏ của quyền lực ấy phải giao cho chủ thể khác nắm giữ, tức là mầm bệnh quyền lực đã được làm cho yếu đi, tạo ra thế tự kiểm tra một cách mặc nhiên giữa chủ thể nắm giữ quyền lực nhà nước” - GS Dung nêu ý kiến.

Theo LÊ PHI/PLO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ động thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ động thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Thanh tra) - Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ, Thanh tra tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trần Kiên

08:31 24/12/2025
Đà Nẵng siết kỷ cương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025

Đà Nẵng siết kỷ cương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025

(Thanh tra) - Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp bộ máy và áp lực cân đối nguồn lực phát triển, Đà Nẵng siết chặt kỷ cương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Từ điều hành ngân sách, đầu tư công đến quản lý tài nguyên, việc tiết kiệm được đặt vào thực thi, gắn trực tiếp với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

07:00 24/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm