Theo bà Magda Al-Tamimi, 90% thuế hải quan của Iraq đã chảy vào túi của các cá nhân tham nhũng, thay vì về Kho bạc Nhà nước.

Trả lời phỏng vấn trên Kênh Truyền hình Rudaw, bà Magda đề cập đến “việc giả mạo giấy tờ 174.000 tài sản Nhà nước”. Văn phòng Giám sát tài chính và Thanh tra đã được thông báo về vụ việc. Tài sản Nhà nước đã được chuyển sang tên cho các cá nhân, với 300-400 hồ sơ tài sản đang bị mất từ Cục Đăng ký Iraq, bà Magda cho biết.

Cũng theo bà Magda, “4 bên nhận được lợi ích từ cửa khẩu Iraq gồm: Ngân hàng Trung ương, các đảng phái, thương nhân, các nhà tài chính khủng bố".

Tham nhũng hiện nay là mối đe dọa chính đối với sự ổn định của Iraq.

Ngọc Anh